Trái Đất nóng lên làm 5,8 triệu trẻ em châu Phi suy dinh dưỡng

ThienNhien.Net – Hãng thông tấn quốc gia Algeria APS dẫn lời ông Vincent Martin – Đại diện Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên hợp quốc (FAO) phụ trách khu vực châu Phi, ngày 4/7, cho biết nhiệt độ Trái Đất tăng lên đã làm giảm 10% sản lượng ngũ cốc trong những năm gần đây ở khu vực châu Phi.

Dự báo sản lượng ngũ cốc sẽ giảm từ 15%-25%, từ nay đến năm 2030 do tác động của hiện tượng này.

Trẻ em bị suy dinh dưỡng điều trị tại bệnh viện ở Tillaberi, Tây Niger. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Trẻ em bị suy dinh dưỡng điều trị tại bệnh viện ở Tillaberi, Tây Niger. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ông Vincent Martin cho biết hiện tượng Trái Đất nóng lên đã đe dọa an ninh lương thực, làm khoảng 5,8 triệu trẻ em châu Phi bị suy dinh dưỡng trong năm 2015, đặc biệt ở khu vực Sahel gồm Senegal, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Chad, Sudan, Eritrea.

Theo ông Vincent Martin, các nước cần xây dựng một hệ thống lương thực bền vững và hiệu quả, cần đưa yếu tố thời tiết khí hậu vào các chính sách nông nghiệp. Bên cạnh đó, cần phát triển các mô hình nông nghiệp kiểu mới như vườn quy mô nhỏ, nông nghiệp sinh thái, giảm việc sử dụng thuốc trừ sâu và thúc đẩy phát triển nông nghiệp gia đình-yếu tố góp phần tạo ra 80% sản lượng nông nghiệp toàn cầu.

Nguồn: