Truy bắt các đối tượng phá rừng, khai thác gỗ trái phép quy mô lớn

Sáng 7-2, Thượng tá Nguyễn Huy Thành, Trưởng Công an huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk cho biết: Đơn vị đang phối hợp cơ quan chức năng địa phương tổ chức truy bắt nhóm lâm tặc phá rừng, khai thác gỗ trái phép quy mô lớn vừa được phát hiện sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên địa bàn huyện.

Nhiều cây rừng có đường kính lớn thuộc lâm phần của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Chư Phả quản lý bị triệt hạ, khai thác trái phép.

Theo báo cáo của Công an huyện Ea H’leo, tại Tiểu khu 18 và 22 thuộc lâm phần do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Chư Phả quản lý có nhiều diện tích rừng đã bị lâm tặc đốn hạ. Cụ thể, tại tiểu khu 18, hàng chục cây gỗ lớn có đường kính từ 40 đến 70 cm, dài bốn đến năm mét đã bị cưa hạ không thương tiếc. Nhiều gốc cây mủ vẫn đang chảy nhựa, phần thân chưa kịp vận chuyển ra ngoài. Theo thống kê sơ bộ, diện tích rừng bị tàn phá ở khu vực này khoảng hơn bốn ha.

Còn tại tiểu khu 18, tình trạng rừng bị tàn phá cũng diễn ra tương tự, khi nhiều cây gỗ lớn vừa bị đốn hạ nằm ngổn ngang, diện tích bị phá là gần 2,5 ha.

Theo Thượng tá Nguyễn Huy Thành, trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, tình trạng phá rừng trên địa bàn huyện có diễn ra nhưng chỉ ở quy mô nhỏ lẻ, với diện tích bị phá không đáng kể. Tuy nhiên, trong những ngày nghỉ Tết Canh Tý, lâm tặc đã lợi dụng thời gian này để vào rừng khai thác gỗ trái phép với quy mô lớn.

Hiện tại, Công an huyện Ea H’leo đang củng cố hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, tổ chức truy bắt các đối tượng lâm tặc phá rừng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nhiều cây rừng bị triệt hạ, thân cây chưa kịp vận chuyển ra ngoài.

Ngay sau khi phát hiện hai vụ phá rừng, khai thác gỗ trái phép quy mô lớn này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk đã có Công văn yêu cầu Hạt Kiểm lâm huyện Ea H’leo và Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Chư Phả khẩn trương phối hợp các ngành chức năng huyện Ea H’leo điều tra, xử lý việc phá rừng. Đồng thời, yêu cầu Hạt Kiểm lâm huyện Ea H’leo phối hợp chủ rừng, các cơ quan chức năng của huyện Ea H’leo tăng cường tuần tra, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp.

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Chư Phả phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng để điều tra, xử lý vụ việc, tăng cường công tác tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm lâm luật trên diện tích rừng, đất lâm nghiệp được giao quản lý; đồng thời làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra vụ việc.

UBND huyện Ea H’leo chỉ đạo các lực lượng chức năng của huyện phối hợp điều tra, xử lý vụ việc theo quy định và tổ chức lực lượng tăng cường tuần tra, chốt chặn, xử lý các hành vi phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, khai thác, vận chuyển, mua bán, tàng trữ lâm sản trái pháp luật.