Đắc Lắc: Lâm tặc chặt hạ gỗ quý ở Vườn Quốc gia Yok Đôn

ThienNhien.Net – Ngày 16-6, ông Nguyễn Hữu Thiện, Giám đốc Vườn Quốc gia Yok Đôn cho biết, tại khu vực suối Bò thuộc tiểu khu 463 và 470 lâm tặc vừa đột nhập rừng cắt  4 cây gỗ hương nhóm 1 và 3 cây cẩm sừng đường kính từ 40 đến 60cm. Đây là những cây gỗ to, nằm gần bờ suối và trên trục đường tuần tra của lực lượng kiểm lâm. Tuy nhiên, do địa bàn rộng, lực lượng mỏng và lâm tặc thường lợi dụng vào những thời điểm như các tổ tuần tra thay phiên nhau hoặc giờ nghỉ trưa, ăn cơm để triệt hạ cây và vận chuyển gỗ ra khỏi rừng.

Hiện trường những cây gỗ bị lâm tặc khai thác tại tiểu khu 463. (Ảnh: Bình Định)
Hiện trường những cây gỗ bị lâm tặc khai thác tại tiểu khu 463. (Ảnh: Bình Định)

Hiện, lực lượng chức năng vườn đang tiến hành đo khối lượng gỗ và đưa những phần gỗ còn lại về trạm kiểm soát. Thông tin từ người dân địa phương, việc lâm tặc vào rừng xẻ thịt cây theo dạng khối hộp vuông với chiều dài 1m là làm theo đơn đặt hàng của giới đầu nậu gỗ.

Gỗ Cẩm sừng có giá từ 18 đến 23 triệu đồng tùy thuộc vào kích cỡ đường kính, còn gỗ Giáng hương có giá từ 35 đến 50 triệu đồng. Đây là “miếng mồi ngon” luôn nằm trong tầm ngắm của đầu nậu gỗ và lâm tặc.