Ninh Thuận đã có “mưa vàng”

ThienNhien.Net – Nhiều nơi trong tỉnh Ninh Thuận đã có mưa, sau hơn một năm bị nắng nóng thiêu đốt. Người dân Ninh Thuận ví von đây là cơn “mưa vàng”.

Tranh thủ cơn “mưa vàng”, nhiều nông dân đã gieo tỉa cây trồng ngắn ngày, sau nhiều tháng ngừng sản xuất vì hạn hán. (Ảnh: L.Trường)
Tranh thủ cơn “mưa vàng”, nhiều nông dân đã gieo tỉa cây trồng ngắn ngày, sau nhiều tháng ngừng sản xuất vì hạn hán. (Ảnh: L.Trường)

Từ khuya 15 đến giữa sáng 16-6, nhiều nơi trong tỉnh Ninh Thuận đã có mưa, sau hơn một năm bị nắng nóng thiêu đốt.

Tại TP Phan Rang- Tháp Chàm, sau khi xuất hiện những cơn mưa cách khoảng, kéo dài gần 2 giờ, đến rạng sáng nay, lượng mưa đo được khoảng trên 25 mm. Tại một số xã của các huyện Ninh Sơn, Ninh Phước, Bác Ái cũng có mưa vừa rải rác khoảng 15-20 mm.

Cơn “mưa vàng” này đã làm thời tiết ở Ninh Thuận dịu hơn, sau nhiều tháng phải chịu nắng nóng đến 38-40 độ C.

Sáng nay, nhiều nông dân canh tác ở vùng không chủ động nước đã tranh thủ gieo tỉa một vài loại cây ngắn ngày như bắp, đậu để vớt vát thiệt hại sau gần nửa năm ngừng sản xuất vì hạn hán.

Trong tháng 4 vừa qua, tại một vài địa phương ở Ninh Thuận có một lần xuất hiện mưa nhưng rất nhỏ, chỉ 2 – 3 mm.