Bắt vụ khai thác đất trái phép quy mô lớn

ThienNhien.Net – Theo thông tin từ Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) – Công an tỉnh Nghệ An, các chiến sỹ Đội 3 của Phòng này vừa phát hiện và bắt giữ một vụ khai thác đất trái phép tại huyện Nam Đàn.

Vụ việc trên diễn ra vào khoảng 11h, ngày 14/6. Theo đó, khi 3 máy múc đang tiến hành khai thác đất trái phép dưới đường dây điện 500Kv tại xóm Hùng Sơn, xã Vân Diên, huyện Nam Đàn thì bị các chiến sỹ của Đội 3 – PC49 tiến hành bắt quả tang. Tại hiện trường, có hàng chục chiếc xe ô tô tải chở đất cùng 3 máy múc công suất lớn mà các đối tượng dùng để khai thác đất trái phép. Một khu đất rộng lớn đã bị đào bới nham nhở, hàng ngàn mét khối đất đã bị các đối tượng “đất tặc” mang đi.

Hiện trường vụ khai thác đất trái phép tại xã Vân Diên. (Ảnh: Báo Tài nguyên & Môi trường)
Hiện trường vụ khai thác đất trái phép tại xã Vân Diên. (Ảnh: Báo Tài nguyên & Môi trường)

Theo thông tin từ một cán bộ Phòng TN&MT huyện Nam Đàn, khu vực khai thác đất nói trên là do huyện đồng ý để Công ty Tình Vinh khai thác phục vụ nông thôn mới. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV thì đơn vị này đã dùng 3 máy múc công suất lớn và dàn xe tải hàng chục chiếc để ồ ạt chở đất đi đắp công trình đê Tả Lam (thuộc dự án chống biến đổi khí hậu). Khi hàng chục chiếc xe tải chở đất chảy qua khu dân cư nhưng không được che đậy, gây bụi bặm nên sáng 14/6 người dân địa phương đã ra chặn xe không cho chạy khiến cho đường bị tắc.

Hàng chục xe tải đang nườm nượp chở đất đi dắp đê Tả Lam trước khi bị bắt. (Ảnh: Báo Tài nguyên & Môi trường)
Hàng chục xe tải đang nườm nượp chở đất đi dắp đê Tả Lam trước khi bị bắt. (Ảnh: Báo Tài nguyên & Môi trường)

Sau đó, người dân đã điện báo sự việc lên huyện nhưng không được xử lý, bức xúc nên họ lại tiếp tục báo tin lên Phòng PC49 để xử lý vụ việc.

Sau khi PC49 vào cuộc, các máy múc đã bị bắt giữ và tạm đưa về trụ sở UBND xã Vân Diên để chờ xử lý theo quy định của pháp luật.