“Núp bóng” xây nghĩa trang để đào than: Sẽ đối thoại các bên

Các đơn vị, cá nhân liên quan đến vụ “núp bóng” dự án xây nghĩa trang để khai thác than sẽ được mời lên trụ sở UBND huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh) để đối thoại.

Phó chủ tịch UBND huyện Hoành Bồ Nguyễn Hữu Nhã cho biết, sẽ mời các đơn vị, cá nhân liên quan đến vụ việc khai thác than tại xã Quảng La tới đối thoại trực tiếp vào ngày mai.

Những đơn vị, cá nhân đối thoại tại trụ sở UBND huyện Hoành Bồ gồm: Nguyên Chủ tịch UBND xã Quảng La Nguyễn Viết Thành, lãnh đạo công ty TNHH MTV Thăng Long (quản lý ranh giới tài nguyên) và công ty CP tập đoàn Hạ Long (đơn vị thi công dự án nghĩa trang Đồng Khuôn).

“Những đơn vị, cá nhân trên sẽ đối thoại về trách nhiệm quản lý tài nguyên và dự án xây dựng nghĩa trang Đồng Khuôn với nguồn vốn xã hội hoá” – ông Nhã nói.

Trao đổi với VietNamNet, Bí thư xã Quảng La Phạm Văn Hùng thông tin, ông Nguyễn Viết Thành được luân chuyển làm Phó chủ tịch hội Nông dân huyện từ ngày 1/11.

Dự án nghĩa trang Đồng Khuôn (thôn 5, xã Quảng La) được UBND huyện phê duyệt ngày 26/9/2013 với diện tích 3,4ha, kinh phí 4,1 tỷ do công ty CP tập đoàn Hạ Long thi công.

Dự án bắt đầu từ ngày 22/9/2015 và dự kiến hoàn thành tháng 12/2016, nhưng đến nay công trình này chỉ có 1 dãy tường bao.

31ha rừng sản xuất, rừng phòng hộ hồ Yên Lập bị cạo trọc. Những nơi than bị đào hết để lại các hồ nước lớn, sâu hoắm.

Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long đã yêu cầu huyện Hoành Bồ báo cáo trước ngày 15/11 hoàn thành điều chỉnh lại qui hoạch dự án theo hướng đảm bảo phù hợp hiện trạng, không tác động mở rộng, đào sâu thêm, tránh tác động gây ảnh hưởng môi trường, đất rừng.

Đồng thời, công khai dự án, quy hoạch điều chỉnh được phê duyệt, thời gian hoạt động chính thức của dự án trên các phương tiện thông tin đại chúng trước ngày 30/11.