TP Hồ Chí Minh kết luận về cá chết trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè

ThienNhien.Net – UBND TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản kết luận về tình hình cá chết trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè trong thời gian vừa qua gây lo ngại cho người dân thành phố.

Cá chết hàng loạt trên kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè ngày 19-5. (Ảnh: Nguyễn Lê)
Cá chết hàng loạt trên kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè ngày 19-5. (Ảnh: Nguyễn Lê)

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân khẳng định, trong 2 năm 2014 – 2015 đã xảy ra tình trạng cá chết sau những cơn mưa lớn đầu mùa ở khu vực đầu nguồn trên tuyến kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, nguyên nhân ban đầu được xác định là do ô nhiễm cục bộ nước thải, rác thải sinh hoạt.

Để hạn chế tình trạng cá chết ở tuyến kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè và ngăn ngừa tình trạng cá chết tương tự ở các tuyến kênh Tàu Hũ – Bến Nghé, Tân Hóa – Lò Gốm, đồng thời tiếp tục tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức về công tác bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị và bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản, UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu các Sở-ngành, quận-huyện phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ môi trường các dòng kênh trên địa bàn, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm.

02062015_tpHCMketluanvecachet2

Cụ thể, kiên quyết xử lý hành vi vi phạm về vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị… nhằm giáo dục nâng cao ý thức của người dân thành phố, trong đó có hành vi câu cá, đánh bắt cá tại các tuyến kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, Tàu Hũ – Bến Nghé, Tân Hóa – Lò Gốm.

Công ty TNHH MTV Môi trường Thành phố tăng cường vớt rác trên kênh trước và ngay sau cơn mưa, không để rác làm ngăn dòng chảy, nhằm hạn chế gây ra tình trạng ô nhiễm cục bộ môi trường nước ở kênh; tăng cường bơm xử lý nước thải sau những cơn mưa lớn đầu mùa để giảm hàm lượng các chất độc hại có trong môi trường nước kênh.

Đối với Chi cục Bảo vệ môi trường (thuộc Sở Tài nguyên – Môi trường), tăng cường quan trắc môi trường nước ở các tuyến kênh nội thành để cảnh báo về môi trường nước cho đơn vị quản lý kênh có biện pháp khắc phục. Sớm hoàn thiện, bổ sung dự án hệ thống dự trữ nước ở đầu kênh (thuộc quận Tân Bình) để điều tiết, xử lý sau cơn mưa lớn đầu mùa, hạn chế sự thay đổi đột ngột môi trường nước kênh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường cục bộ là một trong những nguyên nhân làm cá chết.

Riêng Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập, UBND thành phố yêu cầu nghiên cứu xử lý, điều tiết nước sau các cơn mưa lớn để tránh tình trạng nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý tràn vào các tuyến kênh làm ảnh hưởng đến đời sống thủy sinh vật có lợi nói chung và cá nói riêng trên các tuyến kênh.

TP Hồ Chí Minh cũng yêu cầu UBND các quận-huyện có tuyến kênh đi qua tăng cường chỉ đạo UBND phường-xã, các lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vứt rác trên bờ kênh và xuống kênh theo quy định pháp luật; đưa ra một số trường hợp vi phạm về bảo vệ môi trường để kiểm điểm, phê bình trước tổ dân phố, khu phố nhằm nâng cao tính giáo dục cho người dân.

Trước đó, vào sáng ngày 19-5 mới đây, hàng tấn cá chết nổi trắng dòng kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè chỉ sau vài cơn mưa đầu mùa. Cá chết chủ yếu là cá chép và rô phi đã trưởng thành. Người dân sống dọc bờ kênh cho biết, đây là đợt cá chết nhiều nhất từ trước tới nay.