Hành trình vạch mặt Trạm trưởng kiểm lâm tiếp tay lâm tặc (kỳ 1)

ThienNhien.Net – Để tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 10 đối tượng có hành vi Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng và Nhận hối lộ, Đưa hối lộ tại khu vực rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa, PC46 Công an Đà Nẵng đã phải mất một thời gian dài điều tra truy bắt.

Trạm Cà Nhông, nơi trạm trưởng kiểm lâm tiếp tay phá rừng. (Ảnh: Pháp luật Việt Nam)
Trạm Cà Nhông, nơi trạm trưởng kiểm lâm tiếp tay phá rừng. (Ảnh: Pháp luật Việt Nam)

Những đống gỗ bất minh

Ngày 6/10/2014, Tổ liên ngành xử lý vi phạm lâm luật huyện Đông Giang (tỉnh Quảng Nam, đóng tại xã Tư) phát hiện 14m3 gỗ kiền kiền khai thác trái phép cất giấu tại khoảnh 5, tiểu khu 37 thuộc lâm phận rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa (TP. Đà Nẵng).

Tổ liên ngành lập biên bản, đưa toàn bộ số gỗ tang vật về tạm giữ tại huyện Đông Giang. Năm ngày sau, đơn vị này phối hợp với lực lượng Kiểm lâm Đà Nẵng kiểm tra, phát hiện thêm 9 điểm cất giấu gỗ, trong đó 5 điểm thuộc lâm phận tỉnh Quảng Nam, 4 điểm thuộc lâm phận Đà Nẵng.

Hai địa phương thống nhất, gỗ nằm ở lâm phận nào, địa phương đó tạm giữ và lập hồ sơ điều tra. Theo báo cáo của huyện Đông Giang, sau 2 lần phát hiện, đã thu giữ tổng cộng 45m3 gỗ các loại, trong đó phía Đà Nẵng tạm giữ 24m3, phía Quảng Nam tạm giữ 21m3.

Ông Đinh Văn Hươm, Phó Chủ tịch UBND Đông Giang, khẳng định: “Số gỗ lậu bị lực lượng chức năng phát hiện chắc chắn khai thác ở rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa địa phận Đà Nẵng, vì từ năm 1993, địa bàn xã Tư bên Quảng Nam không còn gỗ kiền kiền.

Đặc biệt số lượng gỗ lớn này không phải một sớm một chiều có thể khai thác tập kết, nên lực lượng kiểm lâm phải biết, vì chỉ cách Trạm quản lý bảo vệ rừng Cà Nhông (thuộc Ban Quản lý rừng đặc dụng Bà Nà- Núi Chúa. TP Đà Nẵng) vài trăm mét”.

Trước phát biểu này, Chi cục kiểm lâm Đà Nẵng không thừa nhận, cho rằng cần chờ kiểm tra, xác định tọa độ nguồn gốc số gỗ bị đốn hạ, rồi mới kết luận được rừng Quảng Nam hay Đà Nẵng bị chặt.

250515_hanhtrinhvachmatkiemlam2

Con đường độc đạo của gỗ lậu

Phản bác tiếp, lãnh đạo huyện Đông Giang nêu thẳng nghi vấn: “Số gỗ kiền kiền nếu được vận chuyển ra bên ngoài tiêu thụ chỉ có một con đường đi ngang qua Trạm quản lý bảo vệ rừng Cà Nhông. Như vậy, trạm Cà Nhông có liên quan.Nghi vấn có hẳn một bộ phận cán bộ kiểm lâm tham gia vào đường dây bảo kê, tiếp tay cho lâm tặc”.

Lãnh đạo huyện Đông Giang còn cho rằng Trạm Cà Nhông gây khó khăn trong việc truy quét “lâm tặc”, “vàng tặc” của địa phương. Nhiều lần Đông Giang đã có công văn đề nghị BQL rừng đặc dụng Bà Nà- Núi Chúa di dời trạm này ra khỏi địa bàn Đông Giang, nhưng đến nay vẫn chưa tiến hành.

Thời điểm trên, vụ việc vốn có tính chất nghiêm trọng, cộng thêm các “chỉ trích” từ huyện Đông Giang, càng thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận và lãnh đạo hai địa phương.

Sở NN&PTNT Đà Nẵng có văn bản chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm khẩn trương xác minh, làm rõ. Đơn vị này cắt cử hơn 100 cán bộ kiểm lâm vào bảo vệ hiện trường, lập hồ sơ điều tra. Trong quá trình làm việc, ông Phạm Ngọc Sự, Trưởng ban Quản lý rừng đặc dụng Bà Nà- Núi Chúa thừa nhận, việc quản lý, kiểm tra chưa tốt do vùng giáp ranh dài nhưng lực lượng mỏng.

Đơn vị biết rõ ở Đông Giang không còn rừng để phá, lâm tặc “dạt” về rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa, nhưng đã kiểm tra… 107 đợt vẫn không phát hiện được gì.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã tạm đình chỉ công tác 7 cán bộ, trong đó có 5 cán bộ quản lý, bảo vệ rừng thuộc Ban Quản lý rừng đặc dụng Bà Nà- Núi Chúa và hai kiểm lâm phụ trách địa bàn.

Nhận thấy đây là vụ phá rừng lớn nhất kể từ sau tách tỉnh tại Đà Nẵng, ngày 24/11/2014, Chi cục kiểm lâm Đà Nẵng khởi tố vụ án, chuyển hồ sơ sang cơ quan công an.

(Còn nữa)