Tiếp tục xảy ra động đất 7,1 độ Richter ở Papua New Guinea

ThienNhien.Net – Cơ quan Nghiên cứu Địa chất Mỹ (USGS) thông báo ngày 1/5, một trận động đất mạnh 7,1 độ Richter đã xảy ra ở ngoài khơi Papua New Guinea, chỉ một ngày sau trận động đất 6,9 độ Richter ở cùng khu vực.

Trận động đất bắt đầu gây rung chuyển đảo New Britain hồi 18 giờ 6 phút (theo giờ địa phương, tức 15 giờ 6 phút giờ Việt Nam). Tâm chấn ở vị trí cách thủ đô Port Moresby 689km về phía Đông Bắc, tại độ sâu 53km.

Theo Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương, trận động đất thứ hai ở New Britain trong vòng hai ngày này cũng không gây thương vong hay thiệt hại, đồng thời không có cảnh báo sóng thần sau động đất, tương tự trận động đất ngày 30/4.

New Britain là đảo lớn nhất thuộc quần đảo Bismarck, nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, khu vực thường xuyên diễn ra các hoạt động địa chất do ma sát giữa các mảng kiến tạo bề mặt Trái đất