Cận cảnh một trong những con tê giác đực trắng cuối cùng được tới 40 vệ sĩ bảo vệ

ThienNhien.Net – Chú tê giác đực trắng cuối cùng ở khu bảo tồn Ol Pejeta, Kenya đang được bảo vệ rất nghiêm ngặt.

15042015_baovetegiacduccuoicung

15042015_baovetegiacduccuoicung2
Chú tê giác có tên là Sudan.
15042015_baovetegiacduccuoicung3
Sudan được bảo vệ cẩn mật 24/24.
15042015_baovetegiacduccuoicung4
Sudan hiện đã 43 tuổi.
15042015_baovetegiacduccuoicung5
Các nhà khoa học đang cố gắng giúp Sudan giao phối với 1 con tê giác cái nhằm tránh nguy cơ tuyệt chủng nhưng chưa thành công.
15042015_baovetegiacduccuoicung6
Chi phí cho đội bảo vệ 40 người trong 6 tháng tốn khoảng 75.000 bảng Anh.
15042015_baovetegiacduccuoicung7
Các thành viên của đội bảo vệ được huấn luyện theo tiêu chuẩn quốc tế, được trang bị các thiết bị hiện đại.
15042015_baovetegiacduccuoicung8
Theo Quỹ Động vật hoang dã thế giới (WWF), có khoảng 2.000 con tê giác trắng vào năm 1960. Tuy nhiên nạn săn bắn trộm đã khiến số lượng loài này giảm mạnh.
15042015_baovetegiacduccuoicung9
Hiện trên thế giới chỉ còn 5 cá thể tê giác trắng.
15042015_baovetegiacduccuoicung10
Sudan được bảo chăm sóc rất cẩn thận.