Tiếp tục xuất hiện dầu vón cục dọc bờ biển tỉnh Quảng Trị

ThienNhien.Net – Ngày 15-4, Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Quảng Trị có văn bản số 730-STNMT-CCBVMT gửi UBND tỉnh Quảng Trị, đề nghị sớm phê duyệt phương án hỗ trợ vật tư để người dân thu gom và xử lý dầu vón cục tràn vào bờ biển xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh.

Dầu vón cục trôi dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Nhân Dân)
Dầu vón cục trôi dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Nhân Dân)

Trước đó, ngày 13-4, sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân, Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Quảng Trị đã kiểm tra thực tế và phát hiện, dọc 12,8km bờ biển thuộc xã Vĩnh Thái xuất hiện dầu vón thành cục, kích thước từ 10 – 20cm trôi dạt vào bờ, ước tính khối lượng khoảng năm tấn.

Theo nhận định, lượng dầu vón cục dạt vào bờ biển sẽ gây nguy hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái biển và ảnh hưởng đến hoạt động nuôi trồng đánh bắt thủy sản của ngư dân ven biển, đặc biệt là hoạt động du lịch trên địa bàn.

Trước đó, như NDĐT đưa tin, người dân địa phương đã phát hiện dầu vón cục trôi dạt vào bờ biển của các xã Trung Giang (Gio Linh), Vĩnh Kim và Vĩnh Thạch (Vĩnh Linh), vào ngày 31-3 và 5-4. Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Quảng Trị phối hợp với chính quyền và lực lượng đoàn viên thanh niên các địa phương thu gom được năm tấn dầu, sẽ chuyển vào Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu miền trung xử lý.