Kon Tum: Người dân hoang mang vì nước sông Pô Kô bốc mùi hôi thối

ThienNhien.Net – Theo người dân, sự ô nhiễm trầm trọng do 2 nhà máy chế biến tinh bột sắn phía thượng lưu ở các huyện Ngọc Hồi và Đắc Glei gây ra.

Bốn ngày nay, hàng trăm hộ dân ở 5 thôn, xã Tân Cảnh, huyện Đắc Tô, tỉnh Kon Tum lo lắng vì nước sông Pô Kô bỗng nhiên bốc mùi hôi thối. Nước sông ô nhiễm nặng không chỉ ảnh hưởng đến việc bơm tưới cho cây cà phê mà có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con người và gia súc, gia cầm ở xung quanh.

Nước sông Pô Kô ô nhiễm nặng. (Ảnh: vov.vn)
Nước sông Pô Kô ô nhiễm nặng. (Ảnh: vov.vn)

Đã cận Tết Nguyên đán Ất Mùi, nhưng người trồng cà phê ở xã Tân Cảnh, huyện Đắc Tô, tỉnh Kon Tum vẫn tranh thủ bơm nước từ sông Pô Kô để chống hạn cho cây cà phê. Không chỉ vất vả, cực nhọc vì nắng nôi, người dân ở đây còn khổ sở và lo lắng vì nước sông có mùi nồng nặc.

Ông Trần Đình Vị, thôn trưởng thôn 2, xã Tân Cảnh, huyện Đắc Tô đang bơm nước tưới cho hơn 4 ha cà phê, cho biết, cách đây 2 ngày người dân phát hiện nước sông có mùi hôi thối. Kiểm tra dưới đầu hút có cả vỏ mì, xác mì trắng bám vào.

“Nông dân mùa này tập trung cao điểm tưới để cà phê trổ hoa mà nước ô nhiễm thế này chắc chắn cà phê sẽ bị ảnh hưởng”, ông Vị cho biết.

Nước sông Pô Kô đục ngầu cuốn theo rác thải. (Ảnh: vov.vn)
Nước sông Pô Kô đục ngầu cuốn theo rác thải. (Ảnh: vov.vn)

Cùng với mùi hôi thối, nước sông Pô Kô đục ngầu, cuốn theo rác thải từ củ sắn, bám chặt vào đầu hút máy bơm. Theo người dân địa phương, sự ô nhiễm trầm trọng này có thể xuất phát từ 2 nhà máy chế biến tinh bột sắn phía thượng lưu ở các huyện Ngọc Hồi và Đắc Glei gây ra.

 Nguồn nước bẩn trên sông Pô Kô đang trực tiếp ảnh hưởng đến sản xuất và cuộc sống của người dân. (Ảnh: vov.vn)
Nguồn nước bẩn trên sông Pô Kô đang trực tiếp ảnh hưởng đến sản xuất và cuộc sống của người dân. (Ảnh: vov.vn)

Anh Trần Thìn ở thôn 2, xã Tân Cảnh, huyện Đắc Tô rất lo lắng không chỉ cho riêng cây cà phê mà còn cả sức khỏe của người dân. Anh cũng mong muốn chính quyền sớm có biện pháp giải quyết vụ việc.