Chuyển gấu nuôi bị bỏ đói ở Quảng Ninh về Tam Đảo

ThienNhien.Net – Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam (Vườn quốc gia Tam Đảo) có trách nhiệm nuôi gấu sau tiếp nhận theo quy định hiện hành và tôn chỉ mục đích bảo tồn.

Trước tình trạng gấu nuôi bị bỏ đói, chết hàng loạt trong thời gian qua tại tỉnh Quảng Ninh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có công văn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chuyển giao toàn bộ cá thể gấu trên địa bàn về Trung tâm cứu hộ Gấu Việt Nam (Vườn quốc gia Tam Đảo) để cứu hộ, nuôi dưỡng.

Hai cá thể gấu nuôi nhốt tại Quảng Ninh bị chết ngày 28/1 vừa qua (ảnh: Lao động)
Hai cá thể gấu nuôi nhốt tại Quảng Ninh bị chết ngày 28/1 vừa qua (ảnh: Lao động)

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các đơn vị liên quan ở địa phương phối hợp với Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt nam vận động các hộ đang nuôi gấu tại thành phố Hạ Long và trên địa bàn chuyển giao toàn bộ cá thể gấu về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Tam Đảo để cứu hộ, nuôi dưỡng. Đồng thời, tiếp tục giám sát xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý bảo tồn gấu (nếu có).

Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam cử cán bộ phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh trong việc tiếp nhận quản lý, nuôi gấu sau tiếp nhận theo quy định hiện hành và tôn chỉ mục đích bảo tồn. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị trao đổi kịp thời với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thống nhất biện pháp giải quyết.