Vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng: Thành lập Tổ Điều tra liên ngành

ThienNhien.Net – Hiện nay, dư luận đang rất quan tâm nguyên nhân nào gây nên vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng – Đạ Chomo (Lâm Đồng).

Theo tin tức trên VTV, trong chiều nay (21/12), Thứ trưởng Bộ Xây Dựng Lê Quang Hùng cho biết, trong ngày mai (22/12), Bộ Xây dựng, với tư cách là cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng, sẽ kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ về quy trình xử lý tiếp theo.

Dự kiến, các cơ quan có liên quan cũng sẽ thành lập một tổ điều tra liên ngành để xác định nguyên nhân sự cố và xác định trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân.

Cơ quan chức năng tiến hành thu thập thông tin về đường hầm từ ngoài vào - (Ảnh: nld.com.vn)
Cơ quan chức năng tiến hành thu thập thông tin về đường hầm từ ngoài vào – (Ảnh: nld.com.vn)

Hiện nay, cơ quan chức năng đã tiếp cận và nắm bắt được toàn bộ hồ sơ liên quan. Hiện trường sự cố đã được phong tỏa.

Trước đó, chia sẻ trân báo Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Yên – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng xác nhận tại vị trí hầm sập đã từng nhiều lần xảy ra sụt, sạt lở đất. Theo báo cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng, trước khi xảy ra sự cố, Công ty CP Sông Đà 505 đã chống đỡ trần hầm bằng khung, vỉ thép nhưng khi sự cố xảy ra, lượng đất, đá lớn đã phá sập trần hầm, đè bẹp một xe đào đất.

Cũng theo báo cáo trên, trước đây các cơ quan chức năng đã tiến hành một số lần kiểm tra và đều phát hiện sai sót liên quan đến công trình này.

Trong lần kiểm tra hiện trường trước khi xảy ra sự cố, đoàn kiểm tra liên ngành nhận định: Bằng mắt thường cũng có thể nhận thấy nền địa chất của đường hầm dẫn nước yếu. Do đó các cơ quan chức năng yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công phải gia cố, xử lý theo quy định nhằm tránh xảy ra các sự cố trong quá trình thi công.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra phát hiện hồ sơ năng lực của đơn vị thiết kế, thi công, giám sát chưa đáp ứng theo quy định, hồ sơ lưu trữ của chủ đầu tư còn thiếu…

Trước đó, tháng 4/2014, qua kiểm tra, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã kết luận hồ sơ quản lý chất lượng công trình của chủ đầu tư còn thiếu theo quy định. Thời điểm đó đoàn kiểm tra đã yêu cầu đơn vị thi công phải tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, cấp phát đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động cho người lao động theo quy định; tuân thủ biện pháp thi công, các giải pháp về an toàn lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, trước đây hạng mục hầm dẫn nước của nhà máy thủy điện Đạ Dâng do Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô triển khai, sau đó chuyển sang Công ty CP Đầu tư xây dựng ngầm Vinavico (thay đơn vị thi công, đào hầm).

Sau khi đường hầm đào xong, Công ty CP Sông Đà 505 tiến hành gia cố, đổ bê tông vỏ hầm cố định hơn một tháng thì xảy ra sự cố. Ông Đặng Quang Đạt – Giám đốc Công ty CP Sông Đà 505 thừa nhận: “Nếu một đơn vị thi công đào hầm rồi gia cố bê tông cố định sẽ tốt hơn. Nhưng ở đây lại là một đơn vị trước đào, gia cố tạm bê tông rồi sau đó lại một đơn vị gia cố cố định thì không được liên tục”.

Chủ tịch nước tặng quà các lực lượng cứu hộNgày 20/12, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đến hiện trường cứu nạn trao hoa, quà của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng các lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Lữ đoàn 293 (Bộ Tư lệnh Công binh), Lữ đoàn 25 (Công binh Quân khu 7), Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam, mỗi đơn vị được tặng 30 triệu đồng. Trước đó lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cũng đã thưởng nóng cho lực lượng công binh, Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam mỗi đơn vị 100 triệu đồng.

Trong ngày 20/12, bà Trương Thị Mai – Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, ông Đoàn Văn Việt – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cùng đại diện nhiều cơ quan, đơn vị đã đến BV Đa khoa tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi, động viên, tặng quà các nạn nhân.