Cần Thơ: 38 điểm bờ sông bị sạt lở đe dọa 200 hộ dân

ThienNhien.Net – Thông tin này được ông Kỷ Quang Vinh, Chánh Văn phòng Công tác biến đổi khí hậu TP Cần Thơ cho biết vào ngày 16-12. Theo đó, các điểm sạt lở phân tán hầu hết khắp 9/9 quận, huyện trên địa bàn TP Cần Thơ; cặp các con sông Hậu, sông Cần Thơ, rạch Trà Nóc, sông Ô Môn, sông Thốt Nốt…

Trong số 6 cồn lớn ở huyện Chợ Lách, hiện có 5 cồn đang bị sạt lở nặng. (Ảnh: VTC Cần Thơ)
Trong số 6 cồn lớn ở huyện Chợ Lách, hiện có 5 cồn đang bị sạt lở nặng. (Ảnh: VTC Cần Thơ)

“Do sự thay đổi của chế độ thủy văn trong những năm gần đây, khiến nhiều vụ sạt lở bờ sông xảy ra nghiêm trọng, đe dọa và ảnh hưởng đến chất lượng công trình giao thông đường bộ, sập nhà cửa, mất tài sản và sinh mạng của người dân. Điển hình nhất là vụ chân cầu Trà Niền (huyện Phong Điền) đang xây dựng đã bị trôi xuống sông Cần Thơ, nhấn chìm 3 căn nhà và làm chết 2 bà cháu; gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng”, ông Kỷ Quang Vinh nói.

Ông Kỷ Quang Vinh cho biết thêm: Cần Thơ còn đối mặt tình trạng dông, lốc và bão. Điển hình nhất là vụ giông lốc xoáy xảy ra vào cuối tháng 7-2014 tại thị trấn Cờ Đỏ (huyện Cờ Đỏ) làm đánh sập và làm hư hại 147 nhà dân, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Theo các cơ quan khí tượng, trong những năm gần đây tỷ lệ bão và áp thấp nhiệt đới thổi vào ĐBSCL tăng mạnh. Từ mức 0,75% trong 100 năm trước đã tăng lên 2,85% trong 50 năm gần đây…

Hiện vùng ĐBSCL, nhất là Cần Thơ được đánh giá là khu vực dễ bị tác động nặng nề của bão, gió lốc do địa hình bằng phẳng. Dự báo, trong tương lai, bão và giông lốc có thể gây thiệt hại nặng nề hơn với hệ thống lưới điện, cây trồng, nhà cửa và các công trình trên mặt đất nghiêm trọng cho TP Cần Thơ…