Phát lệnh ngăn sông thuỷ điện Trung Sơn

ThienNhien.Net – Công trình thuỷ điện Trung Sơn có tổng mức đầu tư hơn 410 triệu USD dự kiến hoàn thành vào năm 2017.

Sáng 01/12, tại Huyện Quan Hóa – Thanh Hóa, đã diễn ra lễ ngăn sông Công trình thủy điện Trung Sơn do Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn, đơn vị thành viên của Tổng công ty Phát điện 2, là chủ đầu tư.

Tới dự buổi lễ có Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Ngân hàng thế giới tại Việt Nam cùng một số lãnh đạo bộ, ban, nghành trung ương và địa phương.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và bà Victoria Kwakwa tại lễ ngăn sông Thuỷ điện Trung Sơn (Ảnh: VOV Online)
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và bà Victoria Kwakwa tại lễ ngăn sông Thuỷ điện Trung Sơn (Ảnh: VOV Online)

Công trình thủy điện Trung Sơn đuợc khởi công vào ngày 24/11/2012 với tổng mức đầu tư của công trình 410,68 triệu USD, nhà máy thủy điện có 4 tổ máy với công suất lắp đặt là 260 MW. Dự án được Ngân hàng Thế Giới hỗ trợ tín dụng và thực hiện bởi chủ đầu tư là Công ty Thuỷ điện Trung Sơn, một công ty con trực thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN).

Sau 1 năm kể từ ngày khởi công, dự án thủy điện Trung Sơn đã đi đến giai đoạn ngăn sông mã đợt 1. Theo tiến độ đến quý IV năm 2016 Tổ máy số 1 và số 2 sẽ đi vào họat động, Tổ máy số 3 và số 4 sẽ phát điện vào quý I năm 2017.

Sau khi đưa vào hoạt động thủy điện Trung Sơn sẽ cung cấp vào lưới điện quốc gia sản lượng bình quân hàng năm trên 1tỷ kWh, góp phần vào việc đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia và giải quyết tình trạng thiếu điện trong cả nước.

Công trình thủy điện Trung Sơn là công trình thủy điện đa mục tiêu, nó không chỉ cấp cấp điện cho lưới điện quốc gia mà còn góp phần xóa đói giảm nghèo cho nhân dân vùng dự án.

Phát biểu tại buổi lễ ngăn sông thủy điện Trung Sơn, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao tinh thần làm việc của tập thể cán bộ nhân viên Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn để dự án đi đúng tiến độ như ngày hôm nay.

Phó Thủ tuớng cũng biểu dương ban lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị thực hiện, bà con nông dân vùng dự án đã tạo điều kiện để công trình thi công đúng tiến độ.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng đề nghị các bên thi công làm tốt nhiệm vụ của mình, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, nhưng cũng phải đảm bảo chất lượng.