Bắc Giang liên tiếp xảy ra hai vụ cháy rừng

ThienNhien.Net – Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 14-12, trên địa bàn huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đã xảy ra vụ cháy rừng gây thiệt hại gần 10 ha rừng phòng hộ trồng thông, keo từ 7 đến 10 năm tuổi.

Hiện trường vụ cháy rừng phòng hộ Bê Tô. (Ảnh: Nhân Dân)
Hiện trường vụ cháy rừng phòng hộ Bê Tô. (Ảnh: Nhân Dân)

Theo nhiều người có mặt tại hiện trường, đám cháy xuất phát từ khu vực rừng Bê Tô giáp ranh với xã Nội Hoàng (Yên Dũng), do thời tiết hanh khô, thực bì dày, đám cháy nhanh chóng lan rộng, khó kiểm soát. Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Được biết, diện tích rừng nói trên được giao cho các hộ dân địa phương chăm sóc, bảo vệ.

Trước đó, khoảng 23 giờ đêm 13-12, tại thôn Hàm Long, xã Yên Lư (Yên Dũng) cũng xảy ra vụ cháy rừng nghiêm trọng làm thiêu rụi hơn 5 ha rừng sản xuất của các hộ dân. Ngay sau khi nhận được tin báo, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cùng cán bộ, dân quân và người dân thị trấn Neo và các xã Nham Sơn, Tiền Phong, Yên Lư… với khoảng 300 người dập lửa trong đêm. Đến rạng sáng 14-12, đám cháy mới được dập tắt.

Nguyên nhân các vụ cháy đang được các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.