Tuyên Quang: Dừng ngay khai thác quặng cao lanh ở Sơn Nam

ThienNhien.Net – Theo thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang, sau khi TTXVN có bài phản ánh tình trạng lợi dụng việc cải tạo vườn tạp để khai thác quặng cao lanh trái phép tại xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, các cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang đã khẩn trương chỉ đạo các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh và yêu cầu dừng ngay việc san ủi, cải tạo mặt bằng.

Căn cứ vào hồ sơ tài liệu liên quan đến tài nguyên khoáng sản, báo cáo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Nam và kết quả kiểm tra thực tế tại gia đình ông Trần Ngọc Sơn, đoàn công tác của Sở xác định diện tích đất mà gia đình ông Sơn san ủi lớn hơn diện tích được cho phép.

Ảnh minh họa: Văn Tý/TTXVN
Ảnh minh họa: Văn Tý/TTXVN

Ngoài ra, một phần diện tích này trùng vào ranh giới mỏ cao lanh đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đại An thăm dò khoáng sản.

Đoàn công tác yêu cầu gia đình ông Trần Ngọc Sơn dừng ngay việc san ủi, cải tạo mặt bằng thửa đất trên, báo cáo, giải trình rõ trước Ủy ban Nhân dân xã Sơn Nam, Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương.

Đoàn đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương, Ủy ban Nhân dân xã Sơn Nam thường xuyên kiểm tra, theo dõi, giám sát việc san ủi, cải tạo mặt bằng thửa đất của hộ gia đình ông Trần Ngọc Sơn; đồng thời quản lý chặt chẽ đất đai trên diện tích có khoáng sản đã được thăm dò, đánh giá trữ lượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó ngày 9/10 vừa qua, TTXVN có bài viết phản ánh tình trạng một số đối tượng lợi dụng việc cải tạo mặt bằng để khai thác quặng cao lanh trái phép, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân tại xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, nhưng không hề bị cơ quan chức năng nào phát hiện và xử lý.