Quảng Nam: Cát tặc lộng hành

ThienNhien.Net – Người dân tại xã Tam Thăng, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam vô cùng bức xúc trước tình trạng cát tặc lộng hành, ngang nhiên đưa xe cơ giới vào khai thác, vận chuyển cát trắng tại các đồi cát của địa phương này. Sự việc ngày càng diễn biến nghiêm trọng. Tài nguyên khoáng sản không chỉ bị mất đi, mà còn đe dọa tuyến đường cứu nạn, cứu hộ ven biển.

Chỉ tính riêng đêm 30-10, lực lượng Công an TP Tam Kỳ đã bắt quả tang 4 đối tượng gồm Nguyễn Xuân Lộc (30 tuổi), Đỗ Minh Thắng (30 tuổi), Đồng Thiên Minh (29 tuổi) và Nguyễn Tấn Dương (29 tuổi) cùng trú tại TP. Tam Kỳ) điều khiển 4 chiếc xe tải mang BKS 92H-1371, 92C-05234, 92C-04499 và 92H-1376 đến đồi cát trắng sát tuyến đường cứu hộ, cứu nạn ven biển đang thi công nằm trên xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ để xúc trộm cát trắng chở đi bán. Tại hiện trường, công an lập biên bản khối lượng cát trắng đã xúc lên 4 chiếc xe tải là 11,3m3. Sự việc này theo phản ánh của người dân đã diễn ra lâu nay.

Đã có hàng trăm nghìn khối cát trắng bị xúc trộm trong đêm khuya (Ảnh: Đại Đoàn Kết)
Đã có hàng trăm nghìn khối cát trắng bị xúc trộm trong đêm khuya (Ảnh: Đại Đoàn Kết)

Bà Nguyễn Thị Vân người dân địa phương bức xúc: Cát tặc ngang nhiên lộng hành, không chỉ tài nguyên cát bị bọn chúng xúc đi mà còn đe dọa tuyến đường cứu hộ, cứu nạn, đe dọa mồ mả ở khu vực này!”. Còn ông Châu Thanh Phong, Chủ tịch UBND xã Tam Thăng cũng xác nhận, tình hình trộm cát trắng tại địa bàn rất phức tạp, chính quyền đã có tổ an ninh gồm dân phòng và công an thường xuyên phục kích vào ban đêm, nhưng các đối tượng vẫn hoạt động tinh vi, trắng trợn. Đến nay, địa phương đã tịch thu hơn 100m3 cát trắng, xử phạt hành chính hàng chục triệu đồng. Hầu hết đều phát hiện khai thác tại bãi, chứ đối tượng lưu thông vận chuyển trên đường ĐT 615, xã không có thẩm quyền xử lý. Nhiều vụ khi thấy lực lượng chức năng đến kiểm tra, truy quét, đối tượng đã nhanh tay đổ cát lại hiện trường nên không thể xử lý được. Còn một công nhân đang thi công tuyến đường ven biển cho biết: “Đêm nào chúng tôi cũng thấy từ 4 đến 5 chiếc xe tải chạy đến khu vực này xúc trộm cát trắng, họ xúc vô tư lắm. Đáng lo hệ thống ống cống thoát nước của tuyến đường vừa lắp đặt cũng bị đe dọa, bởi họ xúc gần sát vào, nếu trời mưa to rất dễ sạt lở cho công trình lắm”.

Còn sáng ngày 5-11, theo ghi nhận của phóng viên, một đồi cát trắng sát tuyến đường cứu hộ, cứu nạn ven biển hiện bị các đối tượng xúc trộm cát, sâu hơn 10m, những gốc dương liễu, điều bị bật gốc nằm ngổn ngang. Cách quả đồi nói trên khoảng 300m, một quả đồi cát trắng khác nằm sát tuyến đường cứu hộ, cứu nạn cũng bị cát tặc múc sâu, nhiều hố ứ đọng nước mưa vô cùng nguy hiểm cho người dân qua lại. Ước tính có đến hàng trăm nghìn khối cát trắng bị xúc trộm đem bán.

Mới đây một công ty có chi nhánh tại huyện Núi Thành khai thác vượt hạn mức cho phép bị phạt hơn 104 triệu đồng. Ngoài ra, công ty này còn bị xử lý kinh tế với tổng số tiền hơn 685 triệu đồng, cho các hành vi liên quan đến khai thác, kinh doanh cát trắng, một công ty có trụ sở ở huyện Quế Sơn cũng bị đề nghị xử lý hình sự với số tiền sai phạm đến gần 9 tỷ đồng.

Điều đó minh chứng, tình trạng khai thác cát trắng tại Quảng Nam xưa nay diễn ra khá phức tạp. Nếu các cơ quan chức năng không chấn chỉnh kịp thời thì cát trắng ở Quảng Nam sẽ bị tàn phá nghiêm trọng.