Bà Rịa-Vũng Tàu: Tìm cách xử lý hơn 34.000 tấn bụi lò tồn đọng

ThienNhien.Net – Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết sẽ phối hợp với Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) xử lý hơn 34.000 tấn bụi lò phát sinh tại năm nhà máy luyện phôi thép đang hoạt động trên địa bàn tỉnh vì có nguy cơ tác động rất xấu đến môi trường.
Như chúng tôi nhiều lần thông tin, trước năm 2013 bụi lò được Công ty TNHH Khai thác Chế biến XNK Khoáng sản Việt Nam thu gom, vận chuyển về Hải Dương xử lý nhưng sau đó không được cấp giấy phép vận chuyển bụi lò. Tiếp đó, Công ty TNHH MTV Kim loại màu Thái Nguyên thu gom nhưng sau chuyến vận chuyển đầu tiên, công ty không nhận thu gom, vận chuyển bụi lò nữa. Vì vậy số bụi lò tồn đọng đến nay vượt 34.000 tấn.

Theo lãnh đạo Sở TN&MT, không thể bắt các nhà máy đóng cửa nên trước mắt chỉ yêu cầu các nhà máy phải có biện pháp nghiêm ngặt bảo quản bụi lò. Mới đây, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ra thông báo đấu thầu dự án xử lý bụi lò 100 ha ở huyện Tân Thành.