Diễn đàn Nhân dân ASEAN lần 9 tập trung vào quyền phụ nữ và trẻ em

ThienNhien.Net – Nối tiếp Diễn đàn Nhân dân ASEAN lần thứ 8 (APF-8) diễn ra tại Campuchia cách đây hơn 1 năm, năm nay, APF-9 sẽ được tổ chức tại thủ đô Bandar Seri Begawan (Brunei) trong vòng 3 ngày từ 06 – 08/4, tập trung vào các vấn đề về quyền phụ nữ và trẻ em.

Diễn đàn lần này được mong đợi sẽ có sự góp mặt của hơn 500 đại biểu đến từ các tổ chức phi chính phủ khu vực Đông Nam Á với nhiều tiếng nói khác nhau liên quan đến các chủ đề nhân quyền, lao động di cư và đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

Hai tổ chức phi chính phủ địa phương là Hội đồng Phúc lợi Xã hội (MKM) và Hội đồng AIDS Brunei Darussalam cũng tham gia APF-9. Trong lần đầu tiên góp mặt tại Diễn đàn, ông Iswandy Ahmad sẽ thay mặt Hội đồng AIDS Brunei Darussalam trình bày một cách tiếp cận có hệ thống với căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS và mối liên hệ với giới trẻ. Còn Hội đồng Phúc lợi Xã hội sẽ có bài trình bày về quyền của lao động nội địa di cư từ Indonesia và Philippines tới Brunei.

Đóng vai trò chủ tọa sự kiện lần này là Hội đồng Phụ nữ Brunei Darussalam.