Triệt phá nhóm lâm tặc lớn nhất chuyên phá rừng Amazon

ThienNhien.Net – Ngày 28/8, cảnh sát Brazil cho biết đã triệt phá nhóm tội phạm lớn nhất chuyên phá rừng Amazon tại bang Para, miền Bắc Brazil.

Nhóm đối tượng này bị cáo buộc xâm chiếm đất công, chặt cây, đốt rừng trên diện tích lớn, chia đất thành lô rao bán và chăn thả gia súc trái phép ở rừng Amazon, thu lợi hơn 220 triệu USD tiền phi pháp. Hoạt động bắt giữ được triển khai trên 4 bang của Brazil, trong đó có bang Sao Paulo.

Đến nay, đã có 6 đối tượng, gồm 1 phụ nữ trong nhóm này bị cảnh sát bang Para bắt giữ, các đối tượng còn lại đang bị truy lùng. Nếu bị kết tội, những kẻ này có thể đối mặt với hình phạt 50 năm tù.