Giá lúa tăng bất thường

ThienNhien.Net – Ngày 3/8, theo thông tin từ ngành nông nghiệp các tỉnh ĐBSCL, giá lúa tại khu vực này đang tăng rất cao.

Cụ thể, thương lái thu mua tại ruộng lúa hạt dài từ 5.700-5.800 đồng/kg, lúa IR50404 đạt mức khoảng 4.700-5.000 đồng/kg, tăng từ 300-500 đồng/kg so với cách nay 1 tuần và tăng từ 800-1.100 đồng/kg so với cuối tháng 6. Lúa khô được mua cao hơn từ 700-1.000 đồng/kg. Với giá thu mua này, nông dân sản xuất vụ hè thu có thể đạt lợi nhuận 30%.

040814_gialuaTheo ông Phạm Văn Quỳnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ: “Giá lúa tăng cao một phần do tác động của thị trường Philippines đặt hàng gạo nước ta nhưng nguyên nhân chính do các thương lái thu mua mạnh để bán cho đầu nậu xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc”. Trong năm 2010, xuất khẩu gạo Việt Nam sang Trung Quốc chỉ chiếm 1,87% trong tổng lượng gạo xuất khẩu, năm 2011 tăng lên 5,32%, năm 2012 là 28,23% và năm 2013 xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm 36,7%. Theo Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, hiện lượng gạo xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc trung bình từ 30.000-70.000 tấn/tháng, trong khi đi đường tiểu ngạch lên tới 100.000 tấn/tháng.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hùng Linh, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), cho rằng khoảng nửa tháng trở lại đây, tình hình xuất khẩu gạo tiểu ngạch sang Trung Quốc đã chững lại nên không có chuyện mua vét lúa gạo xuất sang Trung Quốc như các tỉnh nói. Tuy nhiên, giá lúa tăng vào dịp này thường do những nông dân có tiền nghe tin giá gạo tăng nên giữ lúa lại không bán ra, các nhà máy cũng thế. Còn doanh nghiệp thiếu gạo phải đẩy giá lên nhằm mua cho được để giao hàng, từ đó tác động lớn đến thị trường. VFA luôn nhắc nhở các doanh nghiệp xuất khẩu phải bảo đảm chân hàng thì mới ký hợp đồng xuất khẩu theo đúng quy định của Chính phủ.