Diện tích rừng bị phá tăng 87,4% so với cùng kỳ năm ngoái

ThienNhien.Net – Tổng cục Thống kê vừa cho biết, do ảnh hưởng của thời tiết hanh khô nên một số địa phương có nguy cơ cháy rừng cao, nhất là các tỉnh vùng Trung du miền núi phía Bắc. Trong tháng cả nước có 340 ha rừng bị thiệt hại, bao gồm diện tích rừng bị cháy là 167 ha; diện tích bị phá là 73 ha.

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net
Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

Như vậy, tính chung 4 tháng đầu năm, diện tích rừng bị thiệt hại là 840 ha, tăng 57,3% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm diện tích rừng bị cháy là 675 ha, tăng 51,4%; diện tích rừng bị phá là 165 ha, tăng 87,4%.

Cơ quan thống kê cũng lưu ý, trong tháng 4, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 232 vụ cháy, nổ, làm 7 người chết và 3 người bị thương, thiệt hại ước tính 77,6 tỷ đồng. Tính chung bốn tháng đầu năm nay, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 1000 vụ cháy, nổ nghiêm trọng, làm 44 người chết và 80 người bị thương. Thiệt hại do cháy, nổ ước tính khoảng 274,8 tỷ đồng.