Đẩy mạnh hợp tác Cơ quan bảo vệ môi trường Việt Nam-Hoa Kỳ

ThienNhien.Net – Cơ quan bảo vệ môi trường hai nước cần đẩy mạnh hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực mà hai bên có nhu cầu.

Cuối buổi chiều 15/4, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp bà Gina McCarthy, Giám đốc Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước thời gian qua, nhất là việc hai nước đã nâng quan hệ lên tầm đối tác chiến lược. Đồng thời, ghi nhận sự đóng góp trong hợp tác về môi trường của cơ quan hai nước, nhất là chương trình hợp tác nghiên cứu, khắc phục hậu quả chất da cam/dioxin; đánh giá rừng tại Việt Nam và tăng cường năng lực hệ thống quản lý kiểm kê quốc gia khí nhà kính bền vững do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ.

Tuy nhiên, việc hợp tác này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và thực tế. Trên tinh thần này, Phó Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới, Cơ quan bảo vệ môi trường hai nước cần đẩy mạnh hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực mà Hoa Kỳ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như: Công nghệ sinh học giảm thải ô nhiễm kim loại nặng, kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trương lưu vực sông; đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu và khắc phục hậu quả chất da cam dioxin tại Việt Nam; hợp tác về biến đổi khí hậu; tăng cường đào tạo, trao đổi chuyên gia đào tạo về quản lý môi trường…

Cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp, bà Gina McCarthy đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong bảo vệ môi trường, hướng tới sự phát triển bền vững.

Bà Gina McCarthy khẳng định, sẽ làm hết sức mình thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ môi trường mà Hoa Kỳ có thế mạnh, góp phần phát triển mối quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới.