Đã dập tắt vụ cháy rừng ở huyện Sóc Sơn

Do thời tiết nắng nóng kéo dài, cuối giờ chiều 8-6, trên địa bàn xã Tiên Dược (huyện Sóc Sơn) xảy ra cháy rừng phòng hộ, gần khu vực đập hồ Đồng Quang.

Ngay sau khi phát hiện đám cháy, cơ quan chức năng đã huy lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, dân quân, tự vệ, kiểm lâm, quân đội… đóng trên địa bàn (khoảng 500 người) tập trung dập lửa.

Ông Hồ Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy tại hiện trường thông tin: Công tác chữa cháy diễn ra an toàn, thuận lợi, không có thiệt hại về người. Đến 18h cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được dập tắt, tuy nhiên, 100% lực lượng vẫn ứng trực phòng tái cháy do thời tiết nắng nóng.

Cũng theo ông Hùng, ngày 9-6, sau khi toàn bộ tàn dư của đám cháy được xử lý triệt để, an toàn, lực lượng chức năng sẽ có thống kê đánh giá thiệt hại cụ thể.

Đây là vụ cháy rừng thứ 8 trên địa bàn huyện Sóc Sơn từ đầu năm tới nay và là vụ cháy rừng thứ 2 trên địa bàn xã Tiên Dược. Các vụ cháy rừng trước đó trên địa bàn huyện Sóc Sơn chủ yếu là cháy thực bì dưới tán, gây ảnh hưởng, thiệt hại gần 8ha rừng phòng hộ do nhiều nguyên nhân: Do khách đi lễ hội đền Sóc sử dụng lửa bất cẩn, cháy lan từ xã Ngọc Thạch (thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)…