Khu bảo tồn Nam Xuân Lạc tiếp tục bị xâm hại nghiêm trọng

ThienNhien.Net – Thời gian gần đây, rừng nghiến nguyên sinh tại Khu bảo tồn Loài và Sinh cảnh Nam Xuân Lạc ở huyện Chợ Đồn (Bắc Cạn) lại bị đốn hạ. Việc quản lý bảo vệ rừng, tìm ra thủ phạm đốn hạ gỗ nghiến gặp nhiều khó khăn.

Sau một thời gian “tạm lắng”, từ đầu năm 2014 đến nay, kiểm lâm Khu bảo tồn Loài và Sinh cảnh Nam Xuân Lạc lại phát hiện thêm ba vụ đốn hạ trái phép 11 cây nghiến hàng trăm năm tuổi trên trên núi đá, chỉ tính riêng trong hai ngày 27 và 28-3, có bốn cây nghiến (hơn 13m3 gỗ) bị đốn hạ.

Thời gian gần đây, một số “đầu nậu” chuyên thu gom gỗ quý hiếm trên địa bàn huyện Chợ Đồn hoạt động trở lại, làm cho tình hình khai thác, buôn bán, vận chuyển gỗ trái phép trên địa bàn lại diễn biến phức tạp.

Khu bảo tồn rộng lớn, trải rộng trên địa bàn xã Bản Thi, Xuân Lạc, địa hình hiểm trở, lực lượng kiểm lâm còn mỏng, thiếu trang thiết bị, công cụ hỗ trợ nên việc tuần tra, kiểm soát, bảo vệ rừng gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, ở các xã Xuân Lạc, Đồng Lạc, Bản Thi, Yên Thịnh có 300 cưa xăng, nhưng đến nay, hơn 100 cưa xăng lực lượng kiểm lâm chưa quản lý được.

Chi cục Kiểm lâm Bắc Cạn vừa luân chuyển, bổ nhiệm Trưởng Ban quản lý và tăng cường hai kiểm lâm viên cho Khu bảo tồn Loài và Sinh cảnh Nam Xuân Lạc; lập “danh sách đen” để theo dõi hơn mười đối tượng chuyên khai thác, vận chuyển trái phép gỗ nghiến từ khu bảo tồn này ra bán cho “đầu nậu”.