Dân bức xúc phong tỏa Nhà máy xi măng Áng Sơn II

ThienNhien.Net – Vào lúc 7 giờ 30 phút sáng 2/4, gần 100 người dân thôn Áng Sơn sinh sống xung quanh Nhà máy xi măng Áng Sơn II thuộc Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân đã tập trung trước cổng nhà máy, dùng đá hộc, cột điện gãy chắn ngang tuyến đường vào trong khuôn viên khiến hoạt động của Nhà máy gần như tê liệt.

Nguyên nhân dẫn đến việc người dân bức xúc phong tỏa Nhà máy là do vấn đề ô nhiễm môi trường nặng xảy ra nhiều năm nay nhưng chưa được giải quyết triệt để.

Dân dùng đá hộc chặn tuyến đường vận chuyển vật liệu (Ảnh: Báo Quảng Ninh)
Dân dùng đá hộc chặn tuyến đường vận chuyển vật liệu (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Sau khi nhận được thông tin, ông Nguyễn Văn Thế, Chủ tịch UBND xã Vạn Ninh; ông Nguyễn Viết Ánh, Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh và các ban, ngành liên quan cùng ông Phạm Ngọc Vũ, Phó giám đốc Nhà máy xi măng Áng Sơn II đã có mặt đối thoại, tuyên truyền, vận động, giải thích cho người dân hiểu về hướng giải quyết của các cấp chính quyền cũng như của Nhà máy đối với vấn đề ô nhiễm xảy ra nhiều năm nay tại khu vực dân cư sinh sống xung quanh hai nhà máy xi măng Áng Sơn I và Áng Sơn II.

Theo đó, Nhà máy xi măng Áng Sơn II sẽ cố gắng đẩy mạnh các biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm bụi bằng cách dùng xe chuyên dụng tưới nước ngày 2 lần; tuân thủ nghiêm ngặt quy trình xử lý bụi, ô nhiễm tiếng ồn… trong quá trình vận hành.

Những hình ảnh xả bụi khói của Nhà máy được người dân ghi lại được làm bằng chứng trước các cấp có thẩm quyền (Ảnh: Báo Quảng Ninh)
Những hình ảnh xả bụi khói của Nhà máy được người dân ghi lại được làm bằng chứng trước các cấp có thẩm quyền (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Ông Nguyễn Viết Ánh ghi nhận những ý kiến đề xuất của nhân dân thôn Áng Sơn như: đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư; hỗ trợ kinh phí cho người dân nhanh chóng di dời ra khỏi khu vực ô nhiễm; trả lời cho dân dứt khoát lộ trình di dân, lúc nào thì triển khai, tránh tình trạng hứa với dân nhưng đã nhiều năm nay lại không thực hiện được…

Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh hứa sẽ chuyển tải những ý kiến xác đáng của nhân dân thôn Áng Sơn lên UBND tỉnh để có hướng chỉ đạo, khắc phục vấn đề ô nhiễm môi trường trong thời gian sớm nhất.

Đến 11 giờ cùng ngày, các hộ dân tự giác giải tỏa các vật cản, giải tỏa đường vào nhà máy.