Hàng chục tấn cá chết chưa rõ nguyên nhân

ThienNhien.Net – Ba ngày qua, hàng chục tấn cá nuôi của hai hộ dân tại rạch Bần Đun, khu phố 1, phường Tân Quy, quận 7 đột nhiên chết gần hết.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, một trong hai hộ bị thiệt hại, cho biết: Sáng 18/3, cá trong lồng bắt đầu chết. Lúc đầu chỉ lác đác vài con nhưng tới ngày 19-3 thì cá nổi trắng mặt nước.

Cá chết nổi trắng trong lồng nuôi của gia đình ông Nguyễn Trọng Nghĩa (Ảnh: Minh Quý/Pháp luật TP.HCM)
Cá chết nổi trắng trong lồng nuôi của gia đình ông Nguyễn Trọng Nghĩa (Ảnh: Minh Quý/Pháp luật TP.HCM)

“Đến nay lồng nuôi của tôi đã chết hơn chục tấn cá, chủ yếu là cá rô phi, trắm trôi, mè, thiệt hại hơn 200 triệu đồng. Hiện chỉ còn cá tra sống nổi vì chúng chịu được ô nhiễm. Cá chết nhiều quá, nhà tôi không vớt xuể nên bốc mùi hôi cả vùng” – ông Nghĩa cho biết. Ông Sáu, hàng xóm của ông Nghĩa, cũng bị chết đến 16-17 tấn cá. Hiện cả hai hộ dân phải đào hố chôn cá tại miếng đất kế bên để tránh ô nhiễm.

Trao đổi qua điện thoại, ông Dương Văn Hào, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Quy, cho biết: “Phường đã xuống kiểm tra và yêu cầu hai hộ vớt cá chết để hạn chế ô nhiễm. Chúng tôi đang làm rõ nguyên nhân cá chết”.