Khám phá ra thằn lằn chân nửa lá Bà Nà

ThienNhien.Net – Các nhà nghiên cứu động vật Việt Nam gồm Ngô Văn Trí, Viện Sinh học nhiệt đới (thuộc viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam); Phạm Hồng Thái, phòng Giáo dục Quận Cẩm Lệ (thành phố Đà Nẵng) và giáo sư L.Lee Grismer, đại học La Sierra, P.L. Wood Jr., đại học Brigham Young (Mỹ), vừa công bố loài thằn lằn chân nửa lá Bà Nà mới ở khu Bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa (Đà Nẵng) trên tạp chí chuyên ngành quốc tế Zootaxa, số 3760 ra ngày 04/02/2014.

Loài thằn lằn chân nửa lá Bà Nà (Ảnh: Phạm Hồng Thái)
Loài thằn lằn chân nửa lá Bà Nà (Ảnh: Phạm Hồng Thái)

Loài thằn lằn chân nửa lá Bà Nà – Hemiphyllodactylus banaensis sp. nov. Ngô, Grismer, Phạm & Wood Jr. 2014 có chiều dài đầu thân SVL lớn nhất của con cái là 51 mm với 9–12 vảy môi trên, 9–11 vảy môi dưới, 18–20 hàng vảy lưng chạy dọc thân, 9–12 hàng vảy bụng. Con đực có 20–21 vảy mang lỗ trước huyệt và vảy dưới đùi liên tục. Trong khi đó, con cái có 0–20 vảy mang lỗ trước huyệt và vảy đùi. Thân có những đốm vằn vện ngang và hai sọc trắng nhạt chạy dọc hai bên thân từ vai đến xương cùng.

Sinh cảnh sống là rừng thường xanh trên đỉnh của núi Bà Nà.