Bão lớn hoành hành tại nước Anh

ThienNhien.Net – Bão lớn và gió mạnh tiếp tục “tấn công” nước Anh, gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng và đã có 1 người thiệt mạng.

Anh và xứ Wales đang phải hứng chịu trận bão lớn với sức gió 160km/h. Mực nước sông Thames hiện ở mức cao nhất trong hơn 60 năm qua.

Ở xứ Wales, 147.000 hộ gia đình rơi vào tình trạng mất điện do hệ thống đường dây điện bị gió mạnh kéo đứt.

Một người đàn ông đã thiệt mạng do bị điện giật khi đang cố di dời cây đổ đè lên đường dây điện ở Wiltshire, phía tây nam nước Anh.

Thời tiết xấu cũng khiến giao thông hỗn loạn. Một chiếc tàu ở Yorkshire, phía bắc nước Anh đã bị dừng đột ngột khiến hàng trăm hành khách mắc kẹt.

Cơ quan Thời tiết Anh đã đưa ra mức báo động đỏ- báo động cao nhất- tại các khu vực phía tây xứ Wales và tây bắc nước Anh vì gió quá mạnh.

Mưa lớn nhiều ngày qua đã khiến 1.100 ngôi nhà dọc sông Thames bị ngập lụt. Chính phủ Anh đã điều động quân đội tới giải cứu cư dân và vận chuyển bao cát tới các làng lân cận để chống ngập. Tại đây, các trường tiểu học trở thành những trung tâm cứu nạn. Mưa lớn được dự báo còn tiếp tục trong nhiều ngày tới.

Một số hình ảnh:

140214_anh2
Bão “tấn công” quận Blackpool ở hạt Lancanshire (Anh)
140214_anh1
Tình trạng ngập lụt ảnh hưởng đến cuộc sống người dân (Ảnh: BBC)
140214_anh3
Trận đấu trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh giữa Manchester City và Sunderland phải hủy vì thời tiết xấu
140214_anh4
Người dân phải di chuyển bằng thuyền (Ảnh: Reuters)