WB khởi động dự án “bản đồ tài nguyên thiên nhiên” tại châu Phi

ThienNhien.Net – Ngân hàng Thế giới (WB) dự kiến sẽ khởi động dự án vẽ “bản đồ các nguồn tài nguyên thiên nhiên” của châu Phi vào tháng 7/2014, với mục đích xác định rõ những nguồn tài nguyên khoáng sản chưa được khai thác ở châu lục này.

Khai thác khoáng sản ở châu Phi (Ảnh: theguardian.com)
Khai thác khoáng sản ở châu Phi (Ảnh: theguardian.com)

Tom Butler, chuyên gia về khai thác khoáng sản tại Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) thuộc WB, cho biết dự án – có tên là “Bản đồ 1 tỷ USD” – sẽ khám phá các nguồn khoáng sản có giá trị của châu Phi. Phát biểu tại Cape Town, Nam Phi, chuyên gia Butler cho biết hầu hết các nguồn tài nguyên dưới lòng đất của châu Phi đều chưa được thăm dò để khai thác. Vì thế, việc công bố bản đồ khoáng sản sẽ hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, nhà đầu tư và công chúng, qua đó giúp thúc đẩy sự phát triển.

WB cho biết họ đã đầu tư hơn 200 triệu USD cho hoạt động lập dữ liệu về địa chất tại châu Phi trong vòng 10 năm qua. Hiện WB đang hỗ trợ việc khảo sát địa chất toàn diện bằng máy bay toàn bộ đất nước Malawi.