Phát hiện xe khách chở 310kg động vật hoang dã

ThienNhien.Net – Ngày 23/12, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện xe ôtô khách mang biển kiểm soát 36M-3098 chở 50kg rắn độc và 260kg động vật hoang dã khác khi kiểm tra xe do đón trả khách không đúng quy định.

Cơ quan chức năng kiểm tra lô hàng động vật hoang dã bị phát hiện (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/VietnamPlus)
Cơ quan chức năng kiểm tra lô hàng động vật hoang dã bị phát hiện (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/VietnamPlus)

Vụ việc được phát hiện tại khu vực cầu Voi, phường Quảng Thắng, thanh phố Thanh Hóa. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe ôtô này chở 310kg động vật hoang dã gồm 200kg kỳ đà hoa, 50kg rắn sọc dưa và 60kg rùa núi vàng được cất trong các bao tải.

Tài xế điều khiển xe ôtô khách trên là Dương Văn Trung, sinh năm 1971, ở xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ông Nguyễn Văn Minh, tổ trưởng tổ công tác (Đội 2 Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết xe khách trên vi phạm lỗi chở động vật hoang dã nguy hiểm đến tính mạng con người trên xe khách và lỗi đón, trả khách không đúng nơi quy định.

Lái xe cũng không xuất trình được giấy tờ kiểm dịch đối với số động vật hoang dã kể trên.

Hiện toàn bộ số động vật hoang dã cùng xe khách trên đã được chuyển về về Phòng Cảnh sát giao thông để phối hợp với Hạt Kiểm lâm thành phố Thanh Hóa tiến hành triểm tra xác minh nguồn gốc số động vật trên.