EU công bố dự luật chống ô nhiễm không khí

ThienNhien.Net – Các nhà hoạch định chính sách EU ngày 18/12 đã công bố dự luật chống ô nhiễm không khí.

Dự luật đặt ra các hạn chế mới đối với khí thải từ các nhà máy điện và ngành công nghiệp, những biện pháp buộc các nước thành viên phải tuân thủ các quy định hiện hành về hạn chế các chất gây ô nhiễm liên quan đến bệnh hen suyễn, tim mạch và ung thư.

Lâu nay, nhiều nước thành viên của EU chưa đáp ứng tiêu chuần chất lượng không khí hiện hành, mặc dù các tiêu chuẩn đó ít khắt khe hơn so với quy định của Tổ chức Y tế Thế giới. Cao ủy Môi trường của Liên minh châu Âu Janez Potocnik ra tuyên bố cho biết, ô nhiễm không khí là kẻ giết người vô hình và ngăn cản nhiều người được hưởng một cuộc sống linh hoạt.

Nếu luật mới được ban hành, mỗi năm EU sẽ tiết kiệm được 40 tỷ Euro về chi phí khám chũa bệnh và đến năm 2030 có thể giảm 58.000 ca tử vong do các bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí. Hiện nay, mỗi năm tại EU có 400.000 ca tử vong sớm do ô nhiễm không khí.