Nghiêm cấm các hành vi mua bán động vật, thực vật hoang dã

ThienNhien.Net – Chiều 17-12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo “Tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ động vật, thực vật hoang dã (ÐVTVHD)” theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 7, khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Việt Nam hiện có hơn 49 nghìn 200 loài ÐVTVHD, trong đó 882 loài thường xuyên bị đe dọa ở nhiều cấp độ khác nhau. Thực tế cho thấy, từ năm 2000 đến tháng 6-2013, Cục Kiểm lâm ghi nhận 18 nghìn 475 vụ vi phạm về buôn bán ÐVTVHD, tịch thu 199 nghìn 339 cá thể. Ðáng chú ý, năm 2010, cá thể tê giác một sừng được ghi nhận là cuối cùng của nước ta đã bị giết lấy sừng. Những cá thể khác như hổ, voi, sao la, voọc và nhiều loài linh trưởng khác đang bị đe dọa trước nguy cơ tuyệt chủng.

Ban Tuyên giáo T.Ư đã thống nhất với đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai ba nhóm giải pháp nhằm giảm nhu cầu và giảm tiêu thụ ÐVTVHD: Tăng cường khung pháp lý và chính sách; tăng cường thực thi pháp luật kiểm soát buôn bán và tiêu thụ trái phép ÐVTVHD; xây dựng nhận thức về các vấn đề bảo tồn và hậu quả của việc tiêu thụ quá mức ÐVTVHD…

Ðể thực hiện được các giải pháp kể trên, Ban Tuyên giáo T.Ư yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động… tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ ÐVTVHD, nghiêm cấm hành vi mua, bán, sử dụng, tặng hay nhận quà biếu là các sản phẩm có nguồn gốc từ ÐVTVHD nguy cấp, quý hiếm…