Vụ voi phá nhà dân ở Đăk Nông: Cục Kiểm lâm vào cuộc

ThienNhien.Net – Sáng 2.12, Đoàn công tác của Cục Kiểm lâm, Bộ NNPTNT đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đăk Nông để tìm biện pháp xử lý tình trạng voi liên tục về phá hoại mùa màng, nhà cửa của người dân tại xã Đăk Rông.

Đã có 2 nhà dân ở xã Đắk Drông, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông bị voi rừng phá nát (Ảnh: Khampha)
Đã có 2 nhà dân ở xã Đắk Drông, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông bị voi rừng phá nát (Ảnh: Khampha/Dân Việt)

Ông Trương Thanh Tùng – Phó Chủ tịch UBND huyện Cư Jut cho biết, tại buổi làm việc, địa phương đã đề nghị Cục Kiểm lâm cần có những giải pháp căn cơ hơn để hỗ trợ dân xua đuổi voi rừng. Cụ thể là chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đăk Nông cũng như Trung tâm Bảo tồn voi thống nhất phối hợp đưa ra biện pháp xử lý như dùng voi nhà để di chuyển xua đuổi voi rừng đi, có những biện pháp mạnh hơn để khống chế…

Phía Cục Kiểm lâm đã thống nhất với các phương án của địa phương đưa ra. Tuy nhiên, trước mắt địa phương cần phải tiếp tục tuyên truyền hỗ trợ người dân dùng một số vật dụng phát ra âm thanh lớn để xua đuổi voi; đồng thời, tuyên truyền cho người không được gây hại cho voi.