Voi châu á

ThienNhien.Net – Voi châu á (Elephas maximus) là loài thú lớn thứ 2 trên đất liền, chỉ sau Voi châu phi. Với cơ thể to lớn như vậy, Voi cần một diện tích rừng rất lớn mới đủ đáp ứng nhu cầu thức ăn khổng lồ hàng ngày. Chỉ Voi châu á đực mới có Ngà. Voi thường sống theo đàn và theo chế độ “mẫu hệ”, nên Voi đầu đàn là con cái to nhất và khoẻ nhất. Mỗi lứa Voi đẻ 1 con và phải cách 4 đến 5 năm Voi mới đẻ 1 lần.

Theo Cục Kiểm lâm Việt Nam, đến năm 2010, Việt Nam chỉ có khoảng 100 cá thể Voi châu á hoang dã. Và trong 4  năm trở lại đây, theo thống kê của Tổ chức WAR từ phương tiên thông tinđại chúng, đã có hơn 28 con voi rừng và 10 con voi nhà chết. Nghĩa là khoảng 10 voi chết mỗi năm. Tại Việt Nam, mối đe doạ nguy hiểm nhất với Voi là mất nơi sinh sống do rừng bị tàn phá. Thiếu thức ăn khiến đàn voi phải vào khu dân cư, nương rẫy kiếm ăn, voi cũng trở nên hung dữ hơn và dễ tấn công bất cứ người nào chúng gặp. Nhiều chuyên gia nhận định, nếu không có biện pháp bảo tồn nghiêm ngặt và kịp thời loài Voi ở Việt Nam có thể bị tuyệt chủng trong 10 năm tới.

Theo Kết quả Khảo sát Sử dụng Sản phẩm Động vật hoang dã ở TP. Hồ Chí Minh năm 2011 của Tổ chức WAR, voi là loài bị sử dụng làm đồ trang trí, trang sức phổ biến nhất tại TP. Hồ Chí Minh.

141013_LK_voichaua
Voi châu Á (Ảnh: WAR)