Indonesia cân nhắc tăng thuế xuất khẩu than

ThienNhien.Net – Chính phủ Indonesia đang cân nhắc khả năng tăng thuế xuất khẩu than trong năm 2014 nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác quá mức vốn đã bùng nổ kể từ khi Quốc hội nước này thông qua Luật Khai thác năm 2009.

Ảnh: Tạp chí Tia sáng
Ảnh: Tạp chí Tia sáng

Quan chức cấp cao Bộ Năng lượng và Khoáng sản Indonesia Thabrani Alwi cho biết thuế xuất khẩu than có thể sẽ được điều chỉnh tăng từ mức 5-7% hiện nay lên 13,5% vào năm tới.

Ông nhấn mạnh đây là biện pháp cần thiết trong bối cảnh nguồn dự trữ than của Indonesia đang đối mặt với nguy cơ sẽ bị cạn kiệt trong 14 năm tới, nếu vẫn duy trì tốc độ khai thác và xuất khẩu như hiện nay.

Ngoài ra, tăng thuế xuất khẩu than còn nhằm khuyến khích phát triển, sản xuất và sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo. Trước đó, Chính phủ Indonesia cũng đã nâng thuế xuất khẩu khoáng sản thô lên 20%.

Hiện tại, than là nguồn năng lượng chính của Indonesia. Theo thống kê của Hiệp hội Khai thác Than Indonesia, trong năm 2012 nước này khai thác được 386 triệu tấn, cao hơn 9% so với mục tiêu đề ra và tăng 4% so với sản lượng 370 triệu tấn của năm 2011.

Tuy nhiên, nếu tính theo doanh thu không chịu thuế, năm 2012 Indonesia chỉ thu được 20.800 tỷ rupiah (tương đương 1,8 tỷ USD), giảm 14% so với mức 24.200 tỷ rupiah (2,1 tỷ USD) thu được trong năm 2011.

Năm nay, Chính phủ Indonesia đặt mục tiêu khai thác 391 triệu tấn than với doanh thu không chịu thuế là 29.900 tỷ rupiah (2,9 tỷ USD). Trong 3 tháng đầu năm, nước này đã khai thác được 99 triệu tấn than.