Một hòn đảo thuộc kỳ quan Vịnh Hạ Long bị sạt lở

ThienNhien.Net – Ngày 9/8, bà Phạm Thùy Dương, Trưởng Ban quản lý Vịnh Hạ Long xác nhận một hòn đảo trên di sản-kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) bị sạt lở.

Bà Dương cho biết trong lúc cán bộ Ban quản lý Vịnh Hạ Long đi kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống bão số 6, đã phát hiện hòn 649 (nằm ở vị trí giữa Trung tâm 3 và Trung tâm 4 của Ban Quản lý Vịnh) bị trượt sạt, đổ một phần.

Bà Dương khẳng định sự cố sạt lở của hòn đảo trên không phải do con người gây nên mà do thiên tai. Còn nguyên nhân cụ thể Ban đang đề xuất mời Viện Địa chất Trung ương xuống kiểm tra, xem xét.

 Một góc vịnh Hạ Long. Ảnh tư liệu FIR

Một góc vịnh Hạ Long. Ảnh tư liệu FIR

Vịnh Hạ Long có diện tích khoảng 1.553 km2 bao gồm 1.969 hòn đảo lớn nhỏ. Vịnh đã hai lần được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới về giá trị thẩm mỹ (năm 1994) và giá trị địa chất địa mạo (năm 2000). Mới đây, Vịnh Hạ Long lại tổ chức New7world chọn là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới (năm 2012).

Tại kỳ họp thứ chín hồi trung tuần tháng Bảy vừa qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua tờ trình Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh giá vé tham quan Vịnh Hạ Long tăng gấp đôi từ 1/1/2014. Cụ thể, các mức giá hiện hành từ 60.000-130.000 đồng/vé (phụ thuộc vào tham quan theo giờ và ngủ đêm trên vịnh) được nâng lên tương ứng với mức giá 150.000-200.000 đồng/vé. Trường hợp ngủ đêm trên vịnh, có mức giá một đêm là 200.000 đồng/lượt/người; hai đêm là 350.000 đồng/lượt/người; ba đêm là 400.000 đồng/lượt/người.

Trước đó, vào tháng 12/2011, sau thời điểm Vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên thế giới, tỉnh Quảng Ninh cũng đã một lần tăng phí tham quan Vinh lên gấp đôi.

Theo chính quyền địa phương, việc điều chỉnh tăng phí tham quan Vịnh Hạ Long nhằm có nguồn kinh phí bù đắp một phần cho việc đầu tư, tôn tạo, bảo tồn các hang động, đảm bảo môi trường sinh thái, hoạt động nghiên cứu khoa học, tuyên truyền quảng bá giá trị di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long; đồng thời còn tạo cơ sở cho việc xây dựng phương án đấu thầu quyền thu phí vịnh Hạ Long cho các năm tới theo chủ trương của tỉnh.

Toàn bộ số tiền trên, Quảng Ninh sử dụng vào công tác quản lý thu phí và công tác chuyên môn (25% tổng số thu) và tái đầu tư tôn tạo Vịnh Hạ Long (75% tổng số thu).