Thừa Thiên-Huế: Đề nghị thu hồi hai nhà máy thủy điện

ThienNhien.Net – Tại kỳ họp HĐND tỉnh Thừa Thiên – Huế ngày 19/7, các đại biểu cho biết, cử tri rất bức xúc trước tình trạng khai thác cát sỏi trên sông Bồ, sông Hương gây sạt lở và ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Đặc biệt, cử tri huyện Nam Đông đề nghị tỉnh thu hồi giấy phép đầu tư hai dự án thủy điện tại xã Thượng Nhật và xã Thượng Lộ. Lý do là dự án triển khai quá chậm, mất hơn 400 ha đất sản xuất và ảnh hưởng lớn đến môi trường sinh thái vùng hạ lưu.

Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh cũng cho biết, những hộ dân mất đất vì công trình hồ Tả Trạch đã 10 năm nay và tỉnh vẫn còn nợ người dân hơn 1.000 ha đất sản xuất khiến 850 hộ dân thiếu đất sản xuất trầm trọng. Nguyên nhân do chủ trương “đất đổi đất” nhưng việc thu hồi đất của các công ty lâm nghiệp, các ban quản lý rừng phòng hộ trên địa bàn để giao cho người dân chưa được thực hiện tốt, có nơi chỉ giao đất trên giấy tờ…