Kiểm tra vấn đề báo nêu về hệ thống công trình nắn dòng chảy sông Hồng

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Giao thông vận tải kiểm tra làm rõ vấn đề báo chí phản ánh về hệ thống công trình nắn dòng chảy sông Hồng.

Trước đó, ngày 17/6/2013, Cổng TTĐT Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã có Bản tin về thông tin, dư luận liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành, có bài: “Về hệ thống công trình nắn dòng chảy sông Hồng”.

Theo báo chí phản ánh, hệ thống công trình bê tông cốt thép nắn dòng chảy sông Hồng đoạn qua địa bàn huyện Đông Anh và quận Tây Hồ chưa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp phép bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ đê điều, an toàn thoát lũ nhưng chủ đầu tư – Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (VIWA) đã tổ chức đấu thầu, cho phép triển khai xây dựng rầm rộ.

Về vấn đề trên, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải kiểm tra làm rõ vấn đề báo chí phản ánh. Nếu đúng, phải có biện pháp xử lý, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/7/2013.

Được biết, dự án nắn dòng chảy sông Hồng qua thành phố Hà Nội kinh phí đầu tư 25 triệu USD là một hạng mục thuộc dự án phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc Bộ (dự án WB6) có tổng mức đầu tư 201,5 triệu USD, trong đó 171,5 triệu USD là vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) và 30 triệu USD vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Dự án được chia làm 3 hạng mục: Xây dựng hệ thống kè có hình chữ U theo hướng dòng chảy bọc gần kín bãi nổi Nhật Tân (thuộc phường Nhật Tân, phường Phú Thượng – quận Tây Hồ); xây dựng một bức tường kè để nắn dòng chảy chếch hẳn về phía huyện Đông Anh, thay vì khu vực quận Tây Hồ; và xây dựng hệ thống kè bờ sông Hồng đoạn địa phận Tàm Xá (xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh) và khu vực thuộc cống Liên Mạc (huyện Từ Liêm).

Khi dự án này hoàn công, sông Hồng sau khi chảy qua cầu Thăng Long sẽ được nắn dòng chảy chính qua phía huyện Đông Anh, dòng chảy phía quận Tây Hồ sẽ trở thành dòng phụ.