Doanh nghiệp hoạt động trái phép, gây ô nhiễm: Dân tố cáo bị hành hung, đe dọa

ThienNhien.Net – Những người dân tố cáo việc làm sai trái của doanh nghiệp Trường Khánh (có trụ sở đặt trên địa bàn xã xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) đã bị nhóm côn đồ khoảng gần chục tên dùng gậy gộc, đuổi đánh. Nguy hiểm hơn, lều, bạt của họ bị những đối tượng bịt mặt ném bom xăng. Đã có 1 người dân bị thương phải cấp cứu tại bệnh viện…

Trong những ngày qua, Báo CAND đã nhận được nhiều đơn, thư của người dân thôn Châu Xá, xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương bức xúc phản ánh, Công ty TNHH Thương mại Trường Khánh (có trụ sở đặt trên địa bàn xã này) từ cuối năm 2012 đến nay đã sản xuất hóa chất (Pheroniken), xả thải ra môi trường gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân. Nhiều người cho biết, ngày cũng như đêm phải hít thở một thứ bụi mờ có mùi rất tanh. Nguy hiểm hơn, thứ bụi này khiến mọi người hết sức đau đầu, chóng mặt. Nhiều trường hợp đã phải vào cấp cứu tại bệnh viện và có người đã tử vong. Ngoài ra, cá, tôm, gà, vịt tại các khu vực xung quanh cũng bị chết hàng loạt…

Không thể chịu đựng nổi, người dân Châu Xá đã khẩn thiết đề nghị các cấp, ngành và chính quyền từ xã đến huyện vào cuộc kiểm tra, xử lý. Tuy nhiên, đến ngày 13/6, thôn Châu Xá đã cho người chặn các con đường dẫn vào khu vực nhà máy sản xuất hóa chất của công ty và buộc nhà máy này phải tạm dừng hoạt động

Trao đổi với một số cán bộ chức năng của huyện và của tỉnh Hải Dương, chúng tôi được biết: ngày 1/1/2011, UBND xã Duy Tân giao cho Công ty Trường Khánh khu đất công điền với diện tích gần 12.000m2 mục đích để nuôi thủy sản và trồng cây lâu năm. Thế nhưng, chỉ chưa đầy một năm sau, công ty này đã tự xây dựng tại đây một nhà máy hóa chất, đưa vào hoạt động mà bất cần cơ quan có thẩm quyền nào thẩm định, cho phép. Cho tới khi mâu thuẫn giữa người dân và doanh nghiệp lên đến đỉnh điểm, từ tháng 2/2013, UBND xã mới có văn bản yêu cầu công ty dừng sản xuất, tháo dỡ nhà máy. Tuy nhiên, công văn trên vẫn không “cản” được doanh nghiệp tiếp tục xả thải bẩn ra môi trường khiến người dân địa phương phải thực hiện giải pháp “phong tỏa” nhà máy…

Dân thôn Châu Xá dựng lều phong tỏa đường vào nhà máy .
Dân thôn Châu Xá dựng lều phong tỏa đường vào nhà máy. Ảnh: Tiền Phong

Theo phản ánh của bà con, bắt đầu từ đêm 21/6, tại khu vực nhà máy đang bị “phong tỏa” đã xuất hiện một nhóm côn đồ khoảng gần chục tên dùng gậy gộc, đuổi đánh người dân. Tiếp đó, vào các đêm 24, 25/6, một số người dân tiếp tục bị hành hung, đồng thời lều, bạt của họ bị những đối tượng bịt mặt ném bom xăng. Đã có 1 người dân bị thương phải cấp cứu tại bệnh viện…

Chiều 28/6, đại diện Công an tỉnh Hải Dương cho biết, tới thời điểm này, Công an huyện sở tại với sự phối hợp kịp thời, khẩn trương của các cơ quan chức năng của tỉnh về cơ bản đã ổn định được tình hình và từng bước giảm “nhiệt” vụ việc. Hiện, cơ quan Công an đang ráo riết điều tra, truy bắt bằng được những kẻ có hành vi vi phạm pháp luật, gây rối trật tự công cộng, xâm hại tới sức khỏe, tính mạng của người dân.