Lào: Cáo buộc tập đoàn Việt Nam phá rừng là phi lý

ThienNhien.Net – Trả lời báo giới về các cáo buộc mà tổ chức Global Witness đưa ra đối với Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Vụ trưởng Báo chí Bộ Ngoại giao Lào Sithong Chitnhothinh ngày 3/6 khẳng định: Đây là luận điệu vu cáo phi lý đối với Tập đoàn Cao su Việt Nam và Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai – những doanh nghiệp sang đầu tư tại Lào với trị giá lớn.

Trước đó, báo Phathet Lào số ra ngày 21/5 đã đăng bài “Tấm lòng cao cả của doanh nghiệp Việt Nam” về việc các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư và kinh doanh tại Lào, trong đó có Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, đã góp phần vào việc phát triển kinh tế-xã hội của “Đất nước Triệu Voi,” tạo công ăn việc làm và từng bước giúp cải thiện nâng cao đời sống cho người dân trong khu vực dự án.

Ông Sithong Chitnhothinh đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng sẽ không thế lực nào có thể chia rẽ được mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào và Việt Nam.