Công bố 12 dự án hợp tác kỹ thuật mới Việt – Nhật Bản

ThienNhien.Net – Ngày 14/5, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam công bố với báo giới 12 dự án mới về hợp tác kỹ thuật và các khóa đào tạo trong nhiều lĩnh vực dành cho Việt Nam trong năm tài khóa 2013, năm kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản.

Các dự án hợp tác kỹ thuật được thực hiện bám sát mục tiêu công nghiệp hóa đến năm 2020 của Việt Nam.

Ông Shigeru Kishida, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cho biết: “Trong số các dự án này, một số dự án đáng chú ý là: tăng cường hệ thống và hoạt động về tiêu chuẩn và hợp chuẩn; xử lý nợ xấu ngân hàng; tăng cường năng lực về quản lý tài chính…”.

Đối với hợp tác tăng cường hệ thống và hoạt động về tiêu chuẩn và hợp chuẩn, Nhật Bản đã hỗ trợ Việt Nam trong giai đoạn 1 về áp dụng cơ chế nhãn năng lượng (dán nhãn có dấu sao tùy theo mức độ tiết kiệm năng lượng) trên 13 mặt hàng điện tử, đồ điện gia dụng… Trong giai đoạn 2 thực hiện trong năm tài khóa 2013, Nhật Bản sẽ xây dựng, tăng cường năng lực kiểm tra quy chuẩn tiết kiệm năng lượng được áp dụng cho hai sản phẩm máy điều hòa và tủ lạnh.

Đối với hợp tác kinh tế tài chính, các dự án mới của Nhật Bản sẽ hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực về quản lý tài chính, góp phần thực hiện quá trình tái cấu trúc các doanh nghiệp Nhà nước, đi đôi với tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, giải quyết nợ xấu ngân hàng.

Ông Shimizu Akira, Phó Trưởng đại diện Văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam cho biết thêm: “20 năm trước, Nhật Bản đã giải quyết thành công tình hình nợ xấu ngân hàng. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm muốn chia sẻ về cách xử lý nợ xấu này”. Vấn đề đặt ra là: Làm cách nào để phân loại chính xác nợ xấu, làm thế nào để thu nợ từ các khoản này…..

Ngoài ra, các dự án hợp tác kỹ thuật còn bao gồm lĩnh vực cố vấn điều phối viện trợ, trồng rừng, chính sách môi trường đô thị, ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh ở Bà Rịa Vũng Tàu và các tỉnh miền Nam, phát triển nông nghiệp, nông thôn, du lịch, đào tạo nghề…

Nhật Bản hỗ trợ trồng rừng khu vực ven biển Quảng Nam (Ảnh: Nhân Dân)
Nhật Bản hỗ trợ trồng rừng khu vực ven biển Quảng Nam (Ảnh: Nhân Dân)

Nhật Bản sẽ cung cấp các khóa đào tạo tại nước này cho 179 cán bộ hành chính của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Nhật Bản sẽ cử các chuyên gia giàu kinh nghiệm sang Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm với các giải pháp về môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu…

Theo ông Shimizu Akira, thông qua các dự án hợp tác kỹ thuật này, Chính phủ Nhật Bản hy vọng sẽ giúp Việt Nam giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội, đồng thời cũng sẽ tiếp tục hợp tác cải thiện, xây dựng hạ tầng phát triển cơ bản của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác vốn vay ODA.