Canada tăng cường đầu tư cho các dự án năng lượng sạch

ThienNhien.Net  – Thủ tướng Canada, Stephen Harper ngày 3/5 công bố sẽ đầu tư thêm 82 triệu USD Canada cho 55 dự án năng lượng sạch.

Ông Stephen Harper cho biết, nền kinh tế Canada phụ thuộc nhiều vào nguồn tài nguyên thiên nhiên, dó đó cần phát triển các nguồn tài nguyên vừa đảm bảo việc duy trì sức mạnh nền kinh tế, vừa bảo vệ môi trường.

Một hệ thống điện mặt trời ở Canada (Ảnh: huffingtonpost.ca)
Một hệ thống điện mặt trời ở Canada (Ảnh: huffingtonpost.ca)

Tuyên bố vừa nêu được đưa ra khi Thủ tướng Canada đến thăm một công ty lắp đặt thêm công nghệ thu giữ cacbon từ khí thải công nghiệp sản sinh trong hoạt động khai thác cát, dầu.

Các dự án khác hầu hết tập trung nghiên cứu việc tiết kiệm năng lượng, sản xuất điện sạch và năng lượng tái tạo, năng luợng sinh học, điện khí hóa hệ thống giao thông vận tải và áp dụng phương thức sản xuất sạch trong ngành dầu khí.

Kể từ khi đảng Bảo thủ lên nắm quyền vào năm 2006, Chính phủ của Thủ tướng Harper đã đầu tư hơn 100 tỷ USD Canada vào các dự án hạ tầng cơ sở, tiết kiệm nhiên liệu, công nghệ năng lượng sạch và sản xuất năng lượng, nhiên liệu sạch hơn.