Phát hiện hóa thạch trứng khủng long tối cổ

ThienNhien.Net – Nhóm nghiên cứu thuộc trường Đại học Toronto, Canada vừa công bố phát hiện hóa thạch trứng khủng long còn khá nguyên vẹn các bộ phận từ tầng đất thuộc kỷ Jura cách nay 190-197 triệu năm tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Điều đặc biệt là vào thời điểm trước khi “chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng,” bào thai khủng long đang chuẩn bị chào đời.

Đây có thể là hóa thạch bào thai khủng long cổ nhất được tìm thấy từ trước đến nay.

Tranh mô phỏng bào thai khủng long trong trứng được tìm thấy ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc (Ảnh: Nature)
Tranh mô phỏng bào thai khủng long trong trứng được tìm thấy ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc (Ảnh: Nature)

Phát hiện khoa học này đã được công bố trên Tạp chí khoa học Nature của Anh ngày 11/4.

Nhóm nghiên cứu nhận thấy phần xương đùi của bào thai khủng long ở tư thế duỗi chân ra phía sau và cho rằng “bào thai đã chuyển động các bắp chân bên trong quả trứng trước khi nở.”

Các nhà khoa học xác định tuổi của trứng thông qua giai đoạn phát triển của xương.

Hóa thạch trên được cho là của loài Lufengosaurus, một loài khủng long ăn cỏ với cổ và đuôi dài và đặc trưng về bộ răng. Có thể quả trứng này đã bị vỡ do nước cuốn ra khỏi tổ khiến xương cốt nằm lộn xộn.

Phát hiện mới này giúp giới khoa học có thêm cái nhìn tường tận hơn về thế giới khủng long cách đây hàng trăm triệu năm.