Thiếu

ThienNhien.Net – Xưa nay người ta chỉ nghe nói đến việc trẻ em thành thị thiếu không gian chơi, nô đùa chứ mấy ai nghĩ trẻ em nông thôn cũng thiếu chỗ chơi! Nhưng thực tế gần đây cho thấy, khi các vùng quê "bước vào” đô thị hóa, trẻ em không những không có không gian chơi mà còn chịu ảnh hưởng nặng nề về sức khỏe từ các nhà máy xung quanh, đặc biệt là loại nhà máy hóa chất, công nghiệp nặng, thuộc da, xi măng… Khi quy hoạch thiếu đồng bộ, nhà máy được di dời ra khỏi thành phố đến những khu, cụm công nghiệp nhưng vô tình nhiều nhà máy, xí nghiệp lại ở rất gần cụm dân cư sinh sống. Hiện nay cả nước có gần 600 khu/cụm công nghiệp nhưng những nhà máy, xí nghiệp nằm ngoài khu/cụm công nghiệp thì ít ai tính được.

treem