Mưa đá tại Hà Giang làm thiệt hại trên 30 tỷ đồng

ThienNhien.Net – Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, tính đến 21 giờ ngày 2/4, trận mưa đá lịch sử xảy ra đêm 26, rạng sáng ngày 27/3 và đêm 30, rạng sáng ngày 31/3 tại Hà Giang đã gây tổng thiệt hại ước tính trên 30 tỷ đồng.

Trận mưa đá xảy ra tại các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình, Đồng Văn và Mèo Vạc (Hà Giang) đã làm 4 người bị thương, trong đó có 2 em học sinh; hàng chục ngôi nhà bị sập đổ vùi lấp; trên 1.250 ngôi nhà, trụ sở thôn, điểm trường, nhà lưu trú giáo viên, nhà bán trú bị hỏng và tốc mái hoàn toàn; hàng nghìn ha ngô, lúa, hoa màu bị gãy đổ, dập nát, thiệt hại không thể khắc phục được; gần 400ha diện tích cây công nghiệp ngắn ngày, dài ngày bị thiệt hại; hàng nghìn ha cây ăn quả đang ra quả non, cây dược liệu bị hư hỏng; nhiều cột điện bị đổ…

Những ngôi nhà của người dân thủng mái lỗ chỗ sau trận mưa đá (Ảnh: VietNamNet)
Những ngôi nhà của người dân thủng mái lỗ chỗ sau trận mưa đá (Ảnh: VietNamNet)

Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, Đồn Biên phòng đã cử hàng trăm cán bộ, chiến sỹ xuống các thôn, bản giúp bà con dân tộc thiểu số lợp lại nhà; các hộ bị sập nhà cửa, tốc mái hoàn toàn tạm thời di chuyển sang ở nhờ các điểm trường và các hộ không bị ảnh hưởng của thiên tai.

Ủy ban Nhân dân các huyện đã sử dụng nguồn kinh phí dự phòng ngân sách hỗ trợ bà con dân tộc thiểu số khắc phục nhà cửa giúp bà con ổn định cuộc sống và sản xuất. Cụ thể như hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ đối với các hộ bị hư hỏng tấm lợp từ 50-70%; hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ đối với các hộ bị hư hỏng tấm lợp từ 70% trở lên; hỗ trợ 100% chất lợp để khắc phục đối với các công trình phúc lợi công cộng…

Để đảm bảo công tác dạy và học không bị gián đoạn, Ủy ban Nhân dân các huyện đã chỉ đạo các Phòng Giáo dục khẩn trương cùng với cấp ủy, chính quyền các xã, các hội, đoàn thể trên địa bàn huy động lực lượng khắc phục ngay những điểm trường, lớp học bị tốc mái; hỗ trợ sách, vở cho các cháu học sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Với những diện tích ngô bị thiệt hại do mưa đá, lốc xoáy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các huyện khẩn trương trích quỹ dự phòng hỗ trợ giống ngô lai cho bà con để triển khai trồng lại đúng thời vụ.

Những diện tích hoa màu, cây công nghiệp ngắn ngày, dài ngày bị hư hại có khả năng khôi phục, phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các huyện đã cử cán bộ xuống chỉ đạo, hướng dẫn bà con khắc phục diện tích ngô bị ảnh hưởng bằng cách vun gốc, dựng lại cây ngô, vặt lá bị dập gẫy, vệ sinh nương rẫy đảm bảo cho cây trồng tiếp tục phát triển.

Theo ông Nguyễn Đức Vinh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó Ban thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, để chủ động đối phó và hạn chế những thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh; Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn từ tỉnh đến các huyện, thành phố thực hiện nghiêm chế độ trực 24/24 giờ để nắm bắt và xử lý thông tin.

Khi phát sinh các tình huống sẽ triển khai thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” (gồm chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ) khắc phục thiệt hại mưa đá và lốc xoáy gây ra.