Tiêu thụ năng lượng của TQ tăng 3,9% năm 2012

Trung Quốc tiêu thụ năng lượng nhiều nhất thế giới (Ảnh minh họa: laodong.com.vn)
Trung Quốc tiêu thụ năng lượng nhiều nhất thế giới
(Ảnh minh họa: laodong.com.vn)

ThienNhien.Net – Chính phủ Trung Quốc vừa cho biết tiêu thụ năng lượng của quốc gia phát thải ra lượng khí CO2 lớn nhất thế giới này đã tăng 3,9% trong năm 2012, nhưng giảm 3,6% tính trên mỗi đơn vị tổng sản phẩm quốc nội (GDP) so với năm 2011.

Theo báo cáo của Cục Thống kê Quốc gia (NBS), tổng lượng tiêu thụ năng lượng của Trung Quốc trong năm 2012 quy đổi tương đương 3,62 tỷ tấn than đá, trong đó 66,4% là than đá, 18,9% là dầu mỏ, 5,5% là khí đốt và còn điện hạt nhân chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ.

NBS cho hay nhu cầu tiêu thụ các nguồn than đá, dầu thô và khí thiên nhiên tăng lần lượt 2,5%, 6% và 10,2%, trong đó điện tăng 5,5%. Trung Quốc cam kết vào năm 2020 sẽ giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính 40-45% trên mỗi đơn vị GDP so với năm 2005.

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này đạt mức tăng trưởng GDP 7,8% trong năm 2012, sau khi tăng tới 9,3% trong năm 2011 và 10,4% trong năm 2010.

Bên cạnh đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI), thước đo lạm phát của quốc gia này, cũng đã giảm 2,6%, thấp hơn so với mục tiêu 4% chính phủ đề ra trước đó.