ADB hỗ trợ Trung Quốc phát triển xe buýt “xanh”

ThienNhien.Net – Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa quyết định tài trợ 275 triệu USD cho dự án phát triển hệ thống xe buýt “xanh” của Trung Quốc.

Theo đó, các xí nghiệp vận tải xe buýt được chọn lựa của nước này sẽ đưa vào sử dụng loại xe chạy bằng nhiên liệu sạch như điện, nhiên liệu sinh học, khí nén tự nhiên (CNG) hay khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Xe buýt điện. Ảnh minh họa (Nguồn: mazdainthenews.com)
Ảnh minh họa: mazdainthenews.com

Giám đốc phụ trách khu vực tư nhân của ADB, ông Philip Erquiaga cho biết khoản tín dụng trên sẽ giúp tháo gỡ “nút thắt cổ chai” tài chính cho các công ty vận tải đầu tư nhiền hơn vào xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch.

ADB dự kiến từ nay đến năm 2018, chương trình này sẽ tài trợ ít nhất 5.000 xe buýt “xanh”, và từ năm 2019 sẽ giúp giảm 1,31 triệu tấn khí thải gây hiệu ứng nhà kính mỗi năm.

Theo ADB, ngoài việc cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí, giảm phát thải khí gây ô nhiễm môi trường, việc mở rộng hệ thống dịch vụ xe buýt “xanh” sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho hàng triệu người lao động thu nhập thấp.

Được biết, khoản vay từ ADB nằm trong cam kết trị giá 175 tỷ USD phát triển giao thông tại các nước đang phát triển giai đoạn 2012- 2012 của 8 ngân hàng phát triển đa phương, được đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về phát triển bền vững ở Rio de Janeiro (Rio+20), Brazil hồi tháng 6/2012.